Chuyến viếng thăm
của ÐTC tại Ấn Ðộ
là rất đáng ghi nhớ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ là rất đáng ghi nhớ.

(UCAN IA3576.1043 31/08/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Hôm thứ Hai ngày 30/08/99, Tổng Thống Kocheril Raman Narayanan của Ấn Ðộ ghi nhận rằng chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ là biến cố đáng ghi nhớ cho tất cả người dân tại nước này.

Trong buổi tiếp kiến Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ, đến trình thư ủy nhiệm, Tổng Thống Narayaan đã nói như sau: "Chúng tôi đang chuẩn bị đón mừng ÐTC tại Ấn Ðộ vào tháng 11/1999 này. Chuyến viếng thăm này sẽ là một biến cố đáng ghi nhớ". Gợi lại chuyến viếng thăm đầu tiên của Ðức Gioan Phaolô II dạo năm 1986, khi đó ÐTC đã bày tỏ sự kính phục của ngài đối với điều khoản tôn trọng quyền tự do tôn giáo trong hiến pháp của Ấn Ðộ, Tổng Thống Narayanan cho biết chính phủ Ấn Ðộ luôn dấn thân đảm bảo sao cho quyền tự do tôn giáo được phản ánh trong đời sống hằng ngày của người dân.

Ðề cập tới vấn đề quan hệ ngoại giao, Tổng Thống Narayanan bày tỏ hy vọng rằng vị tân Sứ Thần Tòa Thánh sẽ đào sâu hơn sự cảm thông vốn đã có giữa Cộng Hòa Ấn Ðộ và Tòa Thánh. Ông cũng lạc quan rằng hai bên sẽ tiếp tục cộng tác và làm việc với nhau dựa trên căn bản các giá trị mà cả hai cùng chia sẻ để giúp tiến đạt tới hòa bình và một trật tự thế giới cân bằng hơn. Ấn Ðộ và Tòa Thánh đều tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và tự do của cá nhân cũng như sự chung sống hòa hợp giữa các quốc gia trên thế giới. Người dân Ấn Ðộ đánh giá cao vai trò của giáo hội Công Giáo tại nước này, đặc biệt qua quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ấn Ðộ từ 50 năm qua. Tổng Thống Narayanan nhấn mạnh rằng Kitô Giáo, có mặt tại Ấn Ðộ từ năm 51 khi thánh Toma Tông Ðồ đặt chân tới miền duyên hải phía Tây Ấn Ðộ, giờ đây là một thành phần quan trọng và sống động trong xã hội Ấn Ðộ. Sau cùng ông đảm bảo rằng Ấn Ðộ tôn trọng tất cả tôn giáo truyền thống và tôn giáo theo lựa chọn của người dân, do đó trong nhiệm kỳ của mình, Ðức tân Sứ Thần Tòa Thánh sẽ thấy được dấn thân của Ấn Ðộ trong tinh thần hòa hợp tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page