Các Giám Mục miền Ðông Châu Phi
kêu gọi cộng Ðồng quốc tế
đem lại hòa bình tại miền nam Sudan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục miền Ðông Châu Phi kêu gọi cộng Ðồng quốc tế đem lại hòa bình tại miền nam Sudan.

Nairobi - 20.08.99 - Các Giám Mục Công Giáo thuộc các nước miền Ðông Châu Phi, trong khóa họp khoáng đại tại Nairobi, thủ đô Kenya, từ 26.07.99 đến 8.08.99 vừa qua, đã tha thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc và tất cả Cộng Ðồng quốc tế tái lập hòa bình tại miền Nam Sudan và cung cấp viện trợ nhân đạo cho các dân tộc thuộc miền Nam Châu Phi, nơi đang bị chiến tranh tàn phá và gây nên biết bao chết chóc và di tản. Trong thông cáo chung kết, các Vị Chủ Chăn tố cáo rằng những vụ tranh chấp trong 16 năm vừa qua đã gây nên những vụ diệt chủng khủng khiếp: khoảng 2 triệu người chết, trong số này có biết bao nhiều người dân vô tội và hơn 4 triệu người di tản, hơn nữa còn gây nên những hậu quả tiêu cực cho các quốc gia giáp giới. Trưng lại những nguồn tin khác nhau của Liên Hiệp Quốc và của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các Giám Mục miền Ðông Châu Phi tố cáo một lô những vi phạm nặng nề về nhân quyền, như cưỡng ép các phụ nữ và trẻ em làm nô lệ, tra tấn dã man các tù nhân, những vụ xử bất công, các vụ mất tích và thủ tiêu đối phương, chính cách kỳ thị và hạn chế tự do phụng tự đối với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác với Hồi Giáo. Lời tố cáo của các Giám Mục nhằm cách riêng và trực tiếp chính phủ Sudan, vì các vụ dội bom bừa bãi xuống các mục tiêu dân sự trong tất cả miền Nam Sudan. Nhắc lại lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, các Giám Mục miền Ðông Châu Phi yêu cầu Cộng Ðồng quốc tế đưa ra một hành động trực tiếp và tức khắc để chấm dứt cảnh bi thảm này. Trong các biện pháp cụ thể và tức khắc, các Giám Mục yêu cầu chấm dứt các vụ oanh tạc và pháo kích gây hại cho người dân, phóng thích các người bị cưỡng ép làm nô lệ, gửi viện trợ nhân đạo đến các khu vực bị đói khổ, gây nên bởi các vụ hành quân và bởi thiên tai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page