Ðức Cha Jose De Jesus Quintero
Giám Mục Colombia được trả tự do

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Quintero Diaz, bên Colombia, đã được trả tự do sau 35 ngày bị bắt cóc.

Tibù - 20.09.99 - Lúc 12 giờ Chúa Nhật 19.09.99 vừa qua, Du Kích Quân của quân đội nhân dân giải phóng Colombia đã trả thự do cho Ðức Cha José de Jesús Quintero Diaz, giám mục giáo phận Tibù, bị bắt cóc ngày 15 tháng 8/1999, Lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời, trong khi từ một giáo xứ trở về Tòa Giám Mục Tibù. Việc trả tự do cho Ðức Giám Mục được đài truyền hình quốc gia truyền trực tiếp loan tin, vì một nhóm nhân viên của đài truyền hình cùng với đại diện Chính Phủ và Giáo Hội có mặt tại địa điểm đã được hai bên thỏa thuận, để đón tiếp Ðức Cha Quintero Diaz. Ðức Giám Mục được một nhóm người che mặt trao lại cho Ủy Ban gồm nhân viên Chính Phủ và Giáo Hội. Nhóm này giải thích lý do của việc bắt giữ Ðức Cha Qunitero Diaz: vì họ muốn lưu ý chính phủ về những vụ tấn công mới đây của quân đội trong miền này.

Với việc trả tự do, Ðức Cha Quintero Diaz kết thúc kinh nghiệm bị bắt cóc lần thứ hai. Năm 1992 ngài đã bị bắt cóc và giam giữ trong 20 ngày. Lần này 35 ngày. Du Kích Quân đặt điều kiện để trả tự cho Ðức Cha Quintero Diaz: ngài phải ra đi khỏi miền này. Ðức Giám Mục trả lời: Ðây là điều kiện không thể thực hiện được. Chỉ mình ÐTC mà thôi mới có quyền quyết định về việc mục vụ của tôi tại Tibù cho đến lúc nào. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục sứ vụ của tôi như một công dân và như một giáo sĩ . Ðược hỏi đã làm những gì trong 35 ngày bị giam giữ, Ðức Cha Quintero Diaz trả lời: Tôi đã cử hành nhiều thánh lễ. Rồi tôi dành thì giờ suy gẫm các thánh vịnh và tôi đã cố gắng thích nghi với những hoàn cảnh, để có thể sống còn". 35 ngày này, từ 15.08.99 đến lúc được trả tự do, không phải là những ngày dễ dàng.

(Reuters 19/09/99) - Colombia (Bogota) - Hôm Chúa Nhật (19/09/99), hãng thông tấn Reuters cho biết, các phiến quân thuộc Quân Ðội giải Phóng Nhân Dân Colombia, đã trả tự do cho Ðức Cha Jose De Jesus Quintero, Giám Mục Tibù.

Ðức Cha Quintero bị các phiến quân bắt cóc cách đây hơn một tháng. Bản tin nói rằng, các phiến quân đã thả ngài tại một địa điểm gần nơi mà họ đã bắt cóc ngài. Cho tới lúc này, tổ chức phiến quân này cũng chưa nói rõ họ bắt cóc Ðức Cha Quintero vì lý do gì, hay có điều kiện nào đi kèm với việc trả tự do này cho Ðức Cha hay không.


Back to Radio Veritas Asia Home Page