ÐTC sẽ phong Chân Phước
cho hai trẻ mục đồng tại Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ phong Chân Phước cho hai trẻ mục đồng tại Fatima.

(Reuters 26/11/99) - Bồ Ðào Nha (Lisboa) - ÐTC Gioan Phaolô II sẽ phong Chân Phước cho hai trẻ mục đồng Phanxicô và Giacinta, tại đền thờ Ðức Mẹ Fatima bên Bồ Ðào Nha vào tháng 5 năm 2000.

Ðài phát thanh Công Giáo Renascenca của Bồ Ðào Nha đã trích dẫn các nguồn tin từ Tòa Thánh và cho biết, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ kính viếng đền thờ Ðức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5/2000 để chủ sự lễ phong Chân Phước này. Tháng 6/1999 vừa qua, Tòa Thánh đã mở đường cho lễ phong Chân Phước này qua việc xác nhận phép lai qua lời bầu cử của Phanxicô và Giacinta Marto. Cùng với một trẻ mục đồng khác là Lucia, ba em đã được Ðức Mẹ hiện ra nhiều lần tại Fatima dạo năm 1917. Phanxicô và Giacinta qua đời vì bệnh lúc còn trẻ, trong khi Lucia đã trở thành một nữ tu. Chị nay đã 92 tuổi và hiện đang sống trong một dòng kín tại Coimbra, thuộc miền Trung Bồ Ðào Nha. Phép lạ qua lời bầu cử của Phanxicô và Giacinta Marto, là sự khỏi bệnh lạ lùng của bà Maria Emilia dos Santos, người Bồ Ðào Nha, bị liệt từ 22 năm qua nhưng đã đi lại được sau khi bà cầu xin ơn lành bệnh qua Phanxicô và Giacinta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page