Tôn giáo cần thiết để đối phó
với các thách đố của thế kỷ mới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tôn giáo cần thiết để đối phó với các thách đố của thế kỷ mới.

 (AFP 5/12/99) - Nam Phi (Cape Town) - Hôm Chúa Nhật mùng 5 tháng 12/1999, trong bài diễn văn đọc tại Nghị Viện các Tôn Giáo Thế Giới lần thứ ba, đang diễn ra tại thủ đô Cape Town của Nam Phi trong những ngày này, ông Nelson Mandela - cựu tổng thống Nam Phi đã cho rằng, tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp con người đối phó với những thách đố to lớn của thế kỷ mới sắp đến.

 Trước khi đọc bài diễn văn, ông Mandela đã được hai tổ chức tên là: Ðền Thờ của Cảm Thông và Phong Trào Thế Giới chống bạo động, trạo tặng giải thưởng vì những đóng góp và tranh đấu của ông chống lại nạn kỳ thị màu da. Ðề cập tới vai trò của tôn giáo trong tương lai, ông Mandela, người được gọi là Mahatma Gandhi của Nam Phi, đã nói với khoảng 3,000 đại biểu tôn giáo tham dự nghị viện như sau: "Tôn giáo sẽ đóng một vai trò hết sức trọng yếu trong việc hướng dẫn nhân loại giải quyết những thách đố to lớn của thế kỷ mới sắp đến. Chúng ta cần phải đào sâu giếng đức tin của chúng ta và rút ra từ đó những năng lực cho tinh thần. Tôn giáo có thể là công cụ giúp loại trừ khỏi xã hội những vấn nạn như sự xa lạ giữa con người với nhau, việc lạm dụng phụ nữ và trẻ em cũng như tình trạng lan truyền của virút HIV và bệnh liệt kháng". Theo ông Mandela, nghèo đói là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với xã hội.

 Cũng trong bài diễn văn, ông Mandela đã đề cao vai trò của các cơ chế tôn giáo, đặc biệt riêng tại Nam Phi, trong việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Ông cho biết trong những năm người da trắng nắm quyền hành tại Nam Phi, các cơ chế tôn giáo đã giúp xây trường học và giáo dục các trẻ em da đen, trong đó có luôn cả chính ông. Chính quyền da trắng thời đó không hề quan tâm tới việc giáo dục cho các trẻ em da màu. Vị cựu tổng thống Nam Phi khẳng định rằng, nếu không có các cơ chế tôn giáo này, thì ông đã không có mặt tại nghị viện ngày hôm nay. Ngoài ra ông cũng ca ngợi các nhà lãnh đạo tôn giáo đã giúp ông nghị lực và tinh thần trong suốt 27 năm ông bị chính quyền da trắng Nam Phi giam tù. Ông nói: "Chính các lãnh tụ tôn giáo đã cho những người da đen bị giam tù niềm hy vọng, rằng một ngày nào đó họ sẽ được tự do". Ông Mandela tiết lộ thêm, chính vì niềm tôn trọng sâu sắc của ông đối với các cơ chế tôn giáo, nên ông đã hủy bỏ chương trình viếng thăm Hoa Kỳ vào đầu tháng 12 để đến đọc diễn văn tại nghị viện tôn giáo thế giới lần này. Nghị viện khai mạc hôm thứ Tư tuần trước (1/12/1999) và sẽ chính thức kết thúc vào thứ Tư tuần này (8/12/1999) với bài thuyết trình của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page