Chính phủ Colombia
đang thương lượng với các phiến quân
về việc trả tự do cho Ðức Cha Quintero

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Colombia đang thương lượng với các phiến quân về việc trả tự do cho Ðức Cha Quintero.

(CNS, Zenit 3/09/99) - Colombia (Bogota) - Ông Victor Ricardo, giám đốc văn phòng Cao Ủy về hòa bình của Colombia đã bắt đầu tiếp xúc với một lãnh tụ phiến quân đang bị giam tù để thương lượng về việc trả tự do cho Ðức Cha Jose De Jesus Quintero, Giám Mục Tibu.

Ðức Cha Quintero bị bắt cóc từ ngày 15 tháng 8/1999 vừa qua. Tổ chức phiến quân có tên là Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân, chính thức thừa nhận họ đã bắt cóc Ðức Cha. Lãnh tụ của tổ chức này là ông Francisco Caraballo đang bị giam tù. Ông Caraballo đã được cung cấp phương tiện để ông có thể liên lạc trực tiếp với các phiến quân đang cầm giữ Ðức Cha Quintero. Một ủy ban trung gian, bao gồm đại diện của các Giám Mục Colombia, Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Ðỏ, cũng vừa được thành lập để xúc tiến việc thương lượng trả tự do cho Ðức Cha Quintero. Trong khi đó, Hội Ðồng Giám Mục Colombia đã tuyên bố tổ chức một tuần lễ cho hòa giải và hòa bình, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9/1999 với chủ đề: "Cho Kỷ Nguyên Mới, Hòa Bình là điều có thể đạt được". Mục đích của tuần lễ này là để giúp người dân Colombia tìm lại niềm hy vọng về một giải pháp ôn hòa cho cuộc tranh chấp giữa quân đội chính phủ Columbia và các phiến quân, kéo dài từ nhiều thập niên qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page