Trung tâm đối thoại Công Giáo
tổ chức diễn đàn về tác động
của Phật Giáo đối với đất nước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trung tâm đối thoại Công Giáo tổ chức diễn đàn về tác động của Phật Giáo đối với đất nước.

TALAWA, Sri Lanka (UCAN 21-07-99) -- Trung Tâm Văn Hóa và Ðối Thoại của giáo phận Amiradhapura đã đăng cai một diễn đàn để cùng với Phật Tử kỷ niệm ngày Hòa Thượng Mahinda Thero, vị thừa sai Phật Giáo, đến Sri Lanka. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 28-06-99, đúng vào ngày rằm âm lịch và ngày nghỉ lễ toàn quốc ở Sri Lanka, kỷ niệm việc đạo Phật du nhập vào nước này cách nay 2,250 năm và là ngày nghỉ lễ Phật Giáo quan trọng thứ hai tại nước này. Ðược thân phụ là hoàng đế Ấn Ðộ Asoka, một Phật Tử, sai phái đi Sri Lanka, hòa thượng Mahinda Thero đã giúp nhà vua Devanampiyatissa và hoàng gia trở lại đạo Phật, qua đó mở đường cho việc thiết lập Phật Giáo tại đất nước này. Mihintale (ngọn đồi Mahinda), nơi nhà sư lần đầu tiên gặp nhà vua ở phía bắc Anuradhapura, là địa điểm quan trọng cho các lễ hội tôn giáo hàng năm kỷ niệm ngày Phật Giáo du nhập Sri Lanka. Ðể mừng biến cố này, khoảng 50 đại biểu tham dự diễn đàn, đã thảo luận về chủ đề "Tác động về mặt văn hóa và tôn giáo của việc hòa thượng Mahinda đến Sri Lanka." Diễn đàn diễn ra tại trung tâm đối thoại ở Talawa, được Linh Mục Jayalath Balagalle tổ chức. Vị Linh Mục dòng Ðaminh phát biểu thay cho vị diễn giả chính là thượng tọa Ratanapala Thero, một nhà sư Phật Giáo dạy tại Ðại Học Anuradhapura, vì ngài không đến dự được. Trong bài thuyết trình của mình, cha Balagalle nói: "Trước khi Phật Giáo được du nhập vào nước này, thì tại Sri Lanka chưa có tôn giáo chính thức nào. Người dân chủ yếu thờ vật tổ và họ đã có một nền văn hóa dựa trên một số niềm tin đơn giản. Ngài nói thêm: "Có nhiều thần thoại và mê tín dị đoan nơi người dân. Ðến khi Phật Giáo được du nhập vào, đã có một sự phục hưng to lớn trong văn hóa của người dân." Ngài giải thích các dự án phát triển "đã dựa trên cơ sở đạo đức và khoa học hơn. Ðó là lý do tại sao có nhiều dự án phát triển lớn về thủy lợi, nông nghiệp, kiến trúc mà dấu tích chúng ta còn thấy tới ngày nay. Phát biểu với UCA News, cha Balagalle cho biết trong diễn văn hầu như không ai nhắc đến Kitô giáo, mặc dù trung tâm hoạt động dưới quyền giáo phận Anuradhapura. Ngài cho biết thêm trung tâm dành cho mọi nhóm tôn giáo và nhằm cổ vũ sự hiểu biết và hòa hợp giữa các tôn giáo, nên các diễn đàn cũng được tổ chức để mừng các ngày lễ của Kitô Giáo, Ấn Giáo và Hồi Giáo. Ðể chuẩn bị cho diễn đàn, cha Balagalle cho biết cả trung tâm lẫn giáo xứ của ngài được trang hoàng theo mô típ của Phật Giáo. Trong khi đó, một nhà thờ Anh Giáo gần đó đã bảo trợ một " một nhà mở " (dansela) trong đó mọi người đều được mời dùng bữa ăn. Dansela là một việc bái ái truyền thống dựa trên giáo huấn của Phật Giáo về việc "bố thí" (dana).


Back to Radio Veritas Asia Home Page