Chính phủ Israel đồng ý
cho xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Israel đồng ý cho xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth.

(AFP 19/04/99) - Jerusalem - Chính Phủ Israel đã đồng ý cấp giấy phép cho xây đền thờ Hồi Giáo bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin tại Nazereth mặc dù điều này đã bị người Kitô cực lực phản đối.

Thứ Hai 19/04/99, ông Moti Zaken, cố vấn của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, loan báo như sau: "Chính phủ Israel cho phép xây một đền thờ nhỏ trên khoảng đất rộng 504 mét vuông, bên cạnh thánh đường Truyền Tin". Ðây là quyết định đến từ thẩm quyền cao cấp trong bộ đặc trách về người Ả Rập ở Israel và được coi là một sự phủ quyết quyền hạn của thị trưởng thành Nazereth là ông Ramez Jeraisi.

Ông Ramez Jeraisi là một tín hữu Kitô. Với sự ủng hộ của Tòa Thánh và các giáo hội Kitô tại Nazareth, ông Jeraisi dự tính xây một công trường cho khách bộ hành trên khoản đất mà người Hồi Giáo muốn xây đền thờ. Công trường này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho khách hành hương đến viếng Thánh Ðường Truyền Tin trong dịp Ðại Năm Thánh. Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi cũng đã lên tiếng cảnh cáo rằng việc xây đền thờ Hồi Giáo bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin sẽ gây cản trở cho các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh, và cộng đồng Kitô tại Nazareth cũng đã mạnh mẽ phản đối sự hiện diện của đền thờ Hồi Giáo bên cạnh một trong những địa điểm thánh thiêng nhất của người Kitô tại Thánh Ðịa.

Vụ xây cất đền thờ này đã gây ra sự căng thẳng và đụng độ giữa hai cộng đoàn người Kitô và Hồi Giáo tại Nazareth. Cố vấn của thủ tướng Israel, ông Moti Zaken cho phái viên của hãng thông tấn AFP biết thêm rằng, chính phủ Israel có một đề nghị nhắm giải tỏa sự căng thẳng giữa người Kitô và Hồi Giáo. Theo đề nghị này, người Hồi Giáo có thể xử dụng 250 mét vuông của khoảng đất trước đây được dành riêng cho Thánh Ðường Truyền Tin, cộng thêm 250 mét vuông đất kế bên để xây một đền thờ nhỏ. Và chính phủ Israel sẽ dành một khoản đất rộng từ 3 đến 4 ngàn mét vuông tại một địa điểm khác trong thành Nazareth, để người Hồi Giáo xây một đền thờ lớn hơn. Trong khi đó, người Ả Rập Hồi Giáo thì muốn chiếm trọn khoản đất rộng 1,000 mét vuông kế bên Thánh Ðường Truyền Tin để xây đền thờ của họ. Ông Zaken không cho biết khi nào thì công trình xây đền thờ này sẽ bắt đầu, tuy nhiên phó thủ tướng Moshe Katzav đã đề nghị rằng công trình sẽ bắt đầu vào năm 2001 để tránh cản trở các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh 2000 của người Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page