Giáo Hội Ba Lan
chống lại chủ nghĩa bài Do Thái

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Ba Lan chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Varsava [Zenit 18/02/99] - Hồi tháng Giêng 1999 vừa qua, Hội Ðường Do Thái tại Auschwitz đã được trao trả lại cho cộng đồng Do Thái tại Balan. Hội Ðường này tọa lạc gần trại tập trung Ðức Quốc Xã và đã được xử dụng như một nhà kho dưới thời cọng sản.

Cùng một lúc với việc trao trả này, các văn khố mật có liên quan đến cuộc sát tế cũng được mở ra để cho phép nguời Do Thái nhận diện và đòi lại các tài sản đã bị tịch thu.

Trên đây là hai bước tích cực trong việc bình thường hóa quan hệ giữa nguời Do Thái và nguời Ba Lan. Ðây là một cử chỉ quan trọng không những cho 8,000 người Do Thái còn sống sót hiện đang sinh sống tại Balan, mà còn cho cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới nói chung, nhứt là tại Hoa Kỳ và Israel.

Ðức Cha Tadeusz Radoczy, Giám Mục Bielsko- Zywiec, bao gồm trại Tập Trung Auszchwitz, đã có mặt trong buổi lễ mở cửa Hội Ðường.

Hiện nay chỉ còn lại một trở ngại cho mối quan hệ Do Thái - Ba Lan đó là việc một số Thánh Giá do những người Công Giáo cực đoan đã dựng lên gần trại tập trung và cương quyết không chịu tháo gỡ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page