Giáo Hội Trung Quốc
với sứ điệp của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Trung Quốc với sứ điệp của ÐTC.

 Vatican - 11.12.99 - Trong bản tin lần trước, chúng tôi nhắc đến sứ điệp của ÐTC gửi cho các tín hữu Công Giáo Trung quốc, nhân dịp sắp khai mạc Ðại Toàn Xá năm 2000. Trở lại sứ điệp này, trong bản tin ngày thứ Bảy 11.12.99 Ðài Vatican bình luận như sau: Vào Ngày vọng của Năm Thánh 2000, ÐTC nói với Cộng Ðồng Công Giáo Trung Quốc, bằng việc gửi đến trong những ngày vừa qua một sứ điệp riêng, được phổ biến hôm thứ Sáu (10.12.99), để nhấn mạnh ý nghĩa của Ðại Toàn Xá trong bối cảnh riêng của Trung Quốc lục địa. Trong khi nói về tha thứ, hòa giải, hiệp nhất và liên đới, lời mời gọi của ÐTC gửi cho các người Công Giáo Trung Quốc là lời mời gọi vượt qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm mới, tin tưởng rằng Thiên Chúa đang chúc lành và sẽ chúc lành các bước đi của anh chị em và của dân tộc anh chị em.

 Trong lúc tại Trung Quốc đã cho in và phổ biến nhiều bản cuốn sách nhỏ về những tin tức liên hệ đến các cuộc cử hành Toàn Xá, được các giám mục trong nước soạn ra, bản tin của Ðài Vatican viết: Chúng tôi tìm hiểu "đâu là thực tại của các người Công Giáo Trung Quốc theo ánh sáng của sứ điệp của ÐTC gửi trực tiếp cho họ". Và sau đây là tiếng nói của Cha Bernardo Cervellera, giám đốc Hãng Thống Tấn Fides trên đài Phát thanh Vatican (11.12.99):

 Sứ điệp của ÐTC gửi cho các người Công Giáo Trung Quốc nhân dịp Toàn Xá đánh dấu một điểm của sự hiệp nhất rõ ràng hơn giữa Giáo Hội Trung Quốc và Giáo Hội Roma. Nói với Cộng Ðồng Công Giáo Trung Quốc, ÐTC tỏ cho biết ngài là Chủ Chăn Giáo Hội hoàn cầu, chủ chăn cả các tín hữu Công Giáo Trung Quốc. Ngài cảm phục lòng trung thành của họ, ngài an ủi họ trong những cuộc bách hại, ngài khuyến khích họ trong việc truyền giáo và trong việc tìm kiếm công ích cho Ðất Nước họ. Nhưng sự hiệp nhất cũng đã chiếm lại được cả về phía chính các tín hữu Kitô tại Trung Quốc nữa. Tháng 10 vừa qua (1999) các giám mục chính thức đã gặp nhau để đưa ra những chỉ thị về Toàn Xá. Các ngài đã soạn một cuốn sách nhỏ về biến cố quan trọng này. Các ngài đã ấn định những nơi phụng tự trong đó có thể lãnh ơn đại xá; các ngài đã yêu cầu các tín hữu trưng bày biểu hiệu chính thức của Ðại Toàn Xá trên các nhà thờ. Trên thực hành, các ngài đã công nhận bằng việc làm rằng: mình thuộc về Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và ÐTC là vị lãnh đạo của các ngài. Trong số các giám mục, có một vài vị có vẻ sợ hãi, như Ðức Giám Mục Bắc Kinh (thủ đô): ban đầu các ngài phải vất vả nhiều, nhưng vì những áp lực của các tín hữu, các ngài phải nhượng bộ, vì chính các tín hữu muốn bày tỏ công khai sự gắn bó, lòng trung thành với Ðức Thánh Cha, Giám Mục Roma, Kế Vị Thánh Phêrô, Chủ Chăn toàn Giáo Hội. Các Giám Mục cũng mệt mỏi nhiều về sự chống đối nhau, gây nên bởi Ðảng Cộng Sản, giữa Giáo Hội Ái Quốc và Giáo Hội hầm trú (hang toại đạo). Vì thế, đối với Toàn Xá, các ngài nghĩ đến bổn phận tha thứ cho nhau và hàn gắn lại hai ngành của Giáo Hội tại Trung Quốc. Trong sứ điệp, ÐTC đã nhắc đến điểm này, khi ngài viết: "Với niềm an vui tôi đã được tin rằng: anh chị em muốn dâng tặng như món quà quí báu hơn cả cho việc cử hành Ðại Toàn Xá sự hiệp nhất giữa anh chị em và với vị kế nghiệp Phêrô". Vì thế, bức thư của ÐTC và nhất là sự đáp lại của các tín hữu Kitô tại Trung Quốc, nói lên một hành động can đảm lớn lao và của chứng tá công khai. Ðây là một giáo huấn cho tất cả các Giáo Hội trên thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page