ÐTC gửi sứ điệp cho
Cộng Ðồng Công Giáo tại Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho Cộng Ðồng Công Giáo tại Trung Quốc.

 Vatican - 10.12.99 - Sứ điệp dài của ÐTC gửi cho Cộng Ðồng Công Giáo tại Trung Quốc, được ký ngày Lễ Ðức Mẹ vô nhiễm 08.12.99 và được công bố hôm thứ Sáu mùng 10.12.99 Lễ Ðức Mẹ Loreto. Lý do để ÐTC gởi sứ điệp là Ðại Toàn Xá năm 2000, cơ hội để ca ngợi, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Mầu Nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa và Hồng Ân Cứu Chuộc do Người hoàn tất cách đây 2000 năm.

 ÐTC mở đầu sứ điệp bằng những lời tha thiết như sau: "Tất cả các người Công Giáo Trung Quốc gần gũi với trái tim tôi, trái tim của Vị Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội, nhưng trong lúc này, tôi cảm thấy có bổn phận gửi lời riêng với các vị chủ chăn và các tín hữu Công Giáo của Trung Quốc lục địa; các vị chủ chăn và các tín hữu này không thể bày tỏ sự hiệp thông cách hoàn toàn và hữu hình với Tòa Thánh được."

 Sau khi gợi lại những nguồn gốc xưa kia của việc rao giảng Tin Mừng tại Trung Quốc, ÐTC xác nhận rằng: "Việc cử hành Ðại Toàn Xá là cơ hội để nhớ lại những vất vả tông đồ, những đau khổ, những nước mắt và việc đổ máu... đã theo dõi con đường đi của Giáo Hội giữa con người thuộc mọi thời đại, cách riêng từng đoàn đông đảo các vị tử đạo Trung Quốc, không những trong quá khứ, nhưng cả trong lúc này nữa, bởi vì, xem ra, thời kỳ thử thách tại một số miền trong nước vẫn chưa chấm dứt. Trở lại truyền thống Thánh Kinh của Toàn Xá, một truyền thống bao gồm việc bắt buộc tha thứ các món nợ, sửa lại những bất công và làm hòa với tha nhân, ÐTC viết cho các người Công Giáo Trung Quốc như sau: "Ước mong tha thiết nhất của tôi là anh chị em tuân theo những thúc giục của Chúa Thánh Thần bên trong tâm hồn, bằng việc tha thứ cho nhau tất cả những gì cần phải tha thứ, bằng việc lại gần nhau, bằng việc chấp nhận nhau, bằng việc vượt qua những hàng rào ngăn cách, để vượt qua tất cả những gì có thể chia rẽ nhau. Rồi ÐTC nói thêm như sau: Với niềm vui lớn lao, tôi nhận được tin là anh chị em muốn hiến dâng sự hiệp nhất giữa anh chị em với nhau và với Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, như món quà quí báu nhất để cử hành Ðại Toàn Xá.

 Và sau khi nhắc lại đức bác ái đối với các người nghèo khổ hơn trong các dấn thân của Năm Thánh, ÐTC viết thêm rằng: Hiệp nhất với nhau giữa anh chị em trong sự thật và trong tình thương bác ái của Chúa Kitô, trong hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và với Ðấng đã được Chúa Giêsu gọi trở nên người Kế Vị Thánh Phêrô và là người bảo đảm sự hiệp nhất Giáo Hội, anh chị em hãy vượt qua ngưỡng cửa của Ngàn Năm mới, với niềm hy vọng rằng Thiên Chúa duy nhất và Cha của tất cả nhân loại đang và sẽ chúc lành cho các bước đi của anh chị em và các bước đi của tất cả dân tộc của anh chị em. ÐTC kết thúc sứ diệp bằng việc nói lên rằng: Cái nhìn của ngài một lần nữa lan rộng để ôm hôn tất cả các người công giáo Trung quốc hiện đang sống ngoài nước, bằng việc gửi đến mọi người lời chào thăm yêu mến cùng với lời chúc mừng Giáng Sinh và Ðại Toàn Xá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page