Giáo phận Công giáo Hồng Kông
sẽ đề ra đường hướng cho thiên niên kỷ mới
qua một Công nghị Giáo phận vào năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phận Công giáo Hồng Kông sẽ đề ra đường hướng cho thiên niên kỷ mới qua một Công nghị Giáo phận vào năm 2000.

Tin HỒNG KÔNG (UCAN 13/10/99) -- Giáo phận Công giáo Hồng Kông sẽ đề ra đường hướng cho thiên niên kỷ mới qua một Công nghị Giáo phận vào năm 2000. Công nghị đã được Ðức Hồng y John Baptist Wu Cheng-chung, giáo phận Hồng Kông triệu tập, nhằm "nhìn lại quá khứ và đáp ứng những thách đố của thiên niên kỷ thứ ba." Công nghị này diễn ra 30 năm sau công nghị giáo phận lần đầu tiên hồi năm 1969-1971. Trong sắc lệnh triệu tập, Ðức Hồng y Wu nói rằng đã đến lúc để đánh giá việc thực hiện những kiến nghị về chăm sóc mục vụ và phúc âm hóa, đã được nêu ra trong huấn dụ mục vụ "Bước vào thập niên sáng sủa."

Sắc lệnh được công bố ngày 1-10-99 vào dịp lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo. Ðức Hồng y Wu cho biết công nghị còn là cơ hội cho Giáo hội địa phương tự đổi mới và lập kế hoạch, có sự "lưu ý đặc biệt các kiến nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Á châu năm 1998." Công nghị dự kiến diễn ra từ tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau và kéo dài đến cuối năm. Ðức Hồng y Wu đã công bố một báo cáo tạm thời trong năm 1995, đánh giá các tiến bộ trong năm năm kể từ sau huấn thị năm 1989. Công nghị sẽ thảo luận bảy lãnh vực đã được nêu lên trong báo cáo tạm thời: huấn luyện giáo dân, cộng đoàn đức tin quy mô nhỏ, thường huấn cho giáo sĩ và tu sĩ, truyền thông đại chúng, giáo dục, các vấn đề xã hội và mối quan hệ giữa giáo phận với Trung Quốc và Giáo hội tại Trung Quốc. Những ý kiến của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân sẽ được đưa vào thảo luận tại công nghị; công nghị sẽ có khoảng 200 giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tham dự. Ủy ban chuẩn bị cho công nghị do linh mục Tổng đại diện Dominic Chan Chi-ming đứng đầu. Công nghị giáo phận trước đây do cố giám mục Francis Hsu Chen-ping triệu tập là công nghị đầu tiên của giáo phận để nhìn lại hoạt động của Giáo hội địa phương, tìm cách đi theo con đường của Công đồng Vatican II (1962-1965).


Back to Radio Veritas Asia Home Page