Tòa Thánh và Trung Quốc
sẽ bình thường hóa quan hệ
vào cuối năm nay?

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ bình thường hóa quan hệ vào cuối năm nay?

(AFP 25/12/99) - Hồng Kông - Trích dẫn một nguồn tin không chính thức, báo "Mặt Trời" của Hồng Kông số ra thứ Hai hôm 25/10/1999 cho biết, Trung Quốc sẽ bình thường hóa quan hệ với Tòa Thánh vào cuối năm nay. Việc bình thường hóa quan hệ này được xúc tiến theo sau những cuộc mật đàm từ gần một năm qua giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, trong đó cả hai bên đang dần dà đạt tới thỏa thuận liên quan tới những vấn đề gai nhọn, cụ thể là vấn đề Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ với Ðài Loan và vấn đề bổ nhiệm các Giám Mục tại Hoa Lục.

Bản tin nói rằng Tòa Thánh đã ngỏ ý với Trung Quốc về quyết định tái lập quan hệ ngoại giao và đang chờ Trung Quốc trả lời, trong khi về phía Trung Quốc, viên chức các cấp trong đảng cộng sản cũng đã được yêu cầu thống nhất tư tưởng về vấn đề này để chuẩn bị cho việc tái lập quan hệ với Tòa Thánh.

Sau khi quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được tái lập, tất cả thành viên thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng sẽ phải đăng ký với chính phủ. Ngoài ra việc bình thường hóa quan hệ này sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ cấu và hoạt động của giáo hội Công Giáo Hồng Kông, lãnh thổ đã tái thuộc chủ quyền Trung Quốc dạo năm 1997, cũng như đối với giáo hội Công Giáo Macau, lãnh thổ sẽ tái thuộc chủ quyền Trung Quốc vào tháng 12/1999 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page