Giáo phận Hồng Kông
tổ chức công nghị
để phác họa đường hướng hoạt động
trong Thiên Niên Kỷ mới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phận Hồng Kông tổ chức công nghị để phác họa đường hướng hoạt động trong Thiên Niên Kỷ mới.

(UCAN HK3929.1049 13/10/99) - Hồng Kông - Giáo phận Hồng Kông sẽ đề ra đường hướng hoạt động trong Thiên Niên Kỷ mới, qua công nghị giáo phận (diocesan synod), sẽ được tổ chức vào năm 2000.

Công nghị do Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung, Giám Mục Hồng Kông, triệu tập, để duyệt lại những hoạt động trong quá khứ và đáp ứng những thách đố trong thiên niên kỷ mới. Trong sắc lệnh triệu tập công nghị, ký ngày 1 tháng 10, lễ bổn mạng Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Ðức Hồng Y Hồ Chấn Trung cho rằng, đã đến lúc để kiểm điểm lại những thành quả của việc áp dụng các đề nghị mà ngài đã đưa ra trong văn thư mục vụ (pastoral exhortation) mang tựa đề "Tiến Bước Vào Một Thập Niên Tươi Sáng", công bố dạo năm 1989. Công nghị giáo phận sẽ là cơ hội để giáo hội địa phương canh tân chính mình, và phát họa chương trình làm việc, dựa trên những đề nghị cụ thể của khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðức Hồng Y Hồ Chấn Trung cho biết thêm, công nghị được dự trù khai diễn vào tháng tư hay tháng năm, và sẽ kéo dài cho đến cuối năm 2000.

Công nghị sẽ thảo luận bảy lãnh vực mục vụ, gồm có: huấn luyện giáo dân, các cộng đoàn đức tin nhỏ, huấn luyện hàng giáo sĩ và tu sĩ, truyền thông đại chúng, giáo dục, xã hội vụ và quan hệ của giáo phận Hồng Kông với Trung Quốc và với giáo hội Công Giáo tại Hoa Lục. Ý kiến của các linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ được đưa ra thảo luận tại các khóa họp của công nghị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page