ÐTC gửi sứ điệp
cho các Linh Mục
tham dự tuần tĩnh tâm quốc tế tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho các Linh Mục tham dự tuần tĩnh tâm quốc tế tại Thánh Ðịa.

Nagiaret - 22.06.99 - Tuần tĩnh tâm quốc tế lần thứ bốn của các Linh Mục do Bộ Giáo Sĩ tổ chức tại Thánh Ðịa được khai mạc sáng thứ Ba 22.06.99, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo Chủ Latinh ở Giêrusalem.

Ban sáng, trong Ðền Thờ Truyền Tin ở Nagiareth, tuần tĩnh tâm được khởi sự bằng giờ kinh Phụng Vụ do Ðức Hồng Y Eugenio de Sales, Tổng Giám Mục giáo phận Rio de Janeiro (Brazil) chủ sự. Bài suy niệm của Ðức Hồng Y được trích từ Sách Tiên Tri Isaia nói về việc loan tin vui mừng. Bài suy tư được áp dụng vào niềm vui của các Linh Mục, niềm vui trong Chúa, như Mẹ Maria đã hát lên trong Kinh Magnificat.

Tiếp sau đó, Thánh Lễ đồng tế do Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, Niên Trưởng Viện Hồng Y chủ sự. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Gantin, có các Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, Eugenio Sales, Tổng Giám Mục Giáo Phận Rio de Janeiro, Fréderic Etsou-Nzabi-Bamungwabi, Tổng Giám Mục Kinshasa, Ðức Giáo Chủ Michel Sabbah và khoảng 20 Tổng Giám Mục và Giám Mục, với 800 Linh Mục tham dự tuần tĩnh tâm. Giảng trong Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Gantin khai triển đề tài "Truyền Tin". Ðức Hồng Y nói: Ðây là bài ca dâng kính Ðức Maria "nhà thờ chính tòa của loài người, trong sự sáng ngời, huy hoàng không thể sánh ví được này - nơi đây đã diễn ra việc tấn phong Linh Mục của Chúa Giêsu Kitô; Ðức Maria chứng nhân của việc phục vụ hoàn hảo nhất đối với Thiên Chúa, với chứng nhân này, chúng ta muốn suy tư, cầu nguyện để sống lại trong tình huynh đệ vẻ xinh đẹp của việc phong chức của chúng ta".

Ngay đầu Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã đọc sứ điệp của ÐTC gửi cho các Linh Mục tham dự tuần tĩnh tâm. Với cái nhìn hướng về Ngàn Năm mới, Ngàn Năm thứ ba của Mầu Nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, ÐTC xác nhận quyền ưu tiên của mục vụ ơn kêu gọi. Ngài viết: "Nếu thế giới không thể bỏ qua Chúa Kitô được, thì cũng không thể bỏ qua các Linh Mục của Người được". Vì thế trong việc thi hành trọn vẹn Munus Petrinum, thừa tác vụ Phêrô, ÐTC muốn củng cố các Linh Mục trong đức tin và trong căn cước của Chúa Kitô và trong căn cước của các anh em "Các Chúa Kitô khác". ÐTC bày tỏ lòng biết ơn sâu xa và đầy tình yêu thương về tất cả những gì mà "các Linh Mục đang làm, và nhất là về cái mà anh em là". Nhưng ngài cũng khuyên các Linh Mục "hãy trở nên thêm mãi trong thế gian, nhưng lại giảm bớt thêm mãi đừng thuộc về thế gian"; hãy biết tỏ mình luôn luôn cho mọi người với sự hãnh diện khiêm tốn, tỏ ra bằng cả dấu hiệu bắt buộc bên ngoài nữa, trở nên dấu hiệu phục vụ không bao giờ ngừng, không kể chi tuổi tác".


Back to Radio Veritas Asia Home Page