Giáo Hội Colombia
mở chiến dịch cầu nguyện
cho việc giải phóng Ðức Cha Quintero Diaz,
bị du kích quân bắt cóc hôm 15.08.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Colombia mở chiến dịch cầu nguyện cho việc giải phóng Ðức Cha Quintero Diaz, bị du kích quân bắt cóc 15.08.99 vừa qua.

Nueva Pamplona - 27.08.99 - Hãng thông tấn quốc tế Fides vừa loan tin: Giáo Hội Công Giáo tại Colombia cho mở chiến dịch trong cả nước về cầu nguyện, để cứu vãn và giải phóng Ðức Cha Cha José de Jesus Quintero Diaz, Giám Mục giáo phận Tivù, bị du kích quân bắt cóc ngày 15.08.99 vừa qua trong miền Santander. Ðức Cha Gustavo Martinez Frias, Tổng Giám Mục giáo phận Nueva Pamplona, trong khi mời gọi các tín hữu tham dự tích cực chiến dịch cầu nguyện, ước mong Ðức Cha Quintero chóng được trở về với cộng đồng giáo phận của ngài. Cha Elovo Mora, Giám Quản giáo phận Cucuta, nhắc lại cho các phe tranh chấp rằng: Giáo Hội luôn luôn tìm cách làm trung gian để đem lại hòa bình mà thôi, không có một tham vọng nào cả.

Ngày 18.08.99 vừa qua, ÐTC đã nhắc lại lời kêu gọi của ngài về hòa giải tại Colombia. Ngài bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện của ngài đối với tất cả các nạn nhân của các vụ bắt cóc và ngài ước mong các phe liên lụy tôn trọng quyền thánh thiêng của sự sống con người, tiếp tục tiến trình hòa bình và bảo đảm việc áp dụng quyền nhân đạo.

Ngày 22.08.99 vừa qua, chính phủ Colombia chính thức yêu cầu trả tự do cho Ðức Cha Quintero Diaz, đồng thời tái xác nhận rằng: hòa bình không thể đạt được bằng những vụ tấn công và vi phạm nhân quyền. Về những người liên lụy trong vụ bắt cóc Ðức Cha Quintero Diaz. Nhà cầm quyền coi đây là trách nhiệm của "Quân đội giải phóng quốc gia" (Esercito di liberzione nazionale (ELN), vì họ đã bắt cóc Ðức Cha Quintero tháng 9 năm 1997 và trả tự do cho ngài sau 16 ngày giam giữ. Nguồn tin chính thức cho biết thêm: Ðức Giám mục hiện ở trong tay một nhóm du kích quân tách khỏi Quân Ðội giải phóng quốc gia. Mục đích bắt cóc Ðức Cha là để gây sự chú ý và như việc gửi một sứ điệp cho chính phủ qua Ðức Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page