ÐTC tiếp
các thành viên của
Trung Tâm Văn Hóa "Gioan Phaolo II"
ở Washington

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các thành viên của Trung Tâm Văn Hóa "Gioan Phaolo II" ở Washington.

Vatican - 27.05.99 - Sáng thứ Năm 27/05/99, ÐTC đã tiếp các thành viên của Trung Tăm Văn Hóa có trụ sở tại Washington, mang chính tên của ngài: "Trung Tâm Gioan Phaolô II". Trung tâm này hiện còn đang xây cất ở Washington, thủ đô Hoa kỳ, không xa Ðại Học Công Giáo Mỹ Châu (Catholic University of America) và sẽ được hoàn tất vào năm 2000. Tất cả Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 50 triệu Mỹ kim để thực hiện công việc hữu ích này, do sáng kiến của nhiều vị chủ chăn, cách riêng của Ðức Hồng Y Maida, Tổng Giám Mục giáo phận Detroit.

Trung tâm vĩ đại này sẽ dành cho các nhà sưu tầm, các học giả thuộc lãnh vực thần học, sử học và triết học. Tại đây các vị có thể tổ chức những cuộc Hội Thảo, những buổi diễn thuyết để đào sâu trên các cấp bậc khác nhau mối quan hệ nền tảng giữa Ðức Tin và Văn Hóa. Tại Trung Tâm này còn có "Bảo Tàng Viện của Ðức Tin", để trình bày theo các phương pháp và kỹ thuật tối tân về thính thị lịch sử Giáo Hội trong thế kỷ 20 nầy và lịch sử của Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Trong diễn văn ngắn đọc cho các thành viên của Trung Tâm, ÐTC nhắc lại sứ mệnh của các người Công Giáo Hoa Kỳ là "làm phát triển việc đối thoại và việc phong phú lẫn cho nhau giữa thế giới Ðức Tin và thế giới Văn Hóa". Với các đại diện của dụng cụ mới mẻ và quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng cho thế kỷ 21 tới đây, ÐTC tận tình cầu chúc là dụng cụ này trở thành một giúp đỡ đắc lực cho Giáo Hội trong việc cổ võ, với truyền thống lâu đời và kinh nghiệm, (cổ võ) những giá trị cao quí nhân loại và luân lý: những giá trị nầy sẽ phải đào tạo các thế hệ tương lai của xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page