Ðức Ông Joseph Chennoth,
nguyên đại diện lâm thời
tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ðài Loan
sẽ được tấn phong Tổng Giám Mục
vào ngày 30-10-99 tại đền thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Ông Joseph Chennoth, nguyên đại diện lâm thời tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ðài Loan sẽ được tấn phong Tổng Giám Mục vào ngày 30-10-99 tại đền thánh Phêrô.

Tin ÐÀI BẮC , Ðài Loan (UCAN 6/09/99) -- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Ông Joseph Chennoth, đại diện lâm thời tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ðài Loan, làm sứ thần Tòa Thánh tại hai quốc gia Châu Phi đồng thời thăng Tổng Giám Mục cho ngài. Ðức tân Tổng Giám Mục Chennoth, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 1-09-99 rằng: "Tôi sẽ làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Trung Phi, làm việc ở thủ đô Bangui và Cộng Hòa Sat tại Châu Phi", và ngài sẽ rời Ðài Bắc ngày 27-09-99. Ngày 30-10-99 tại đền thánh Phêrô, ngài sẽ được Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano tấn phong Tổng Giám Mục sau khi được bổ nhiệm làm sứ thần ngày 24-08-99. Ðức Tân Tổng Giám Mục 55 tuổi cho biết Ðức Ông Tito Adolfo Yllana, người Philippines, đã đến Ðài Loan cách nay hai tháng để làm thư ký tại Tòa Sứ Thần, sẽ thay thế ngài làm cố vấn và đại diện lâm thời kể từ ngày 20-09-99. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ này, Ðức Ông Yllana thuộc Tổng Giáo Phận Carceres (Philippines) đã làm cố vấn của Tòa Thánh tại Hunggari và Moldova.

Vị tân Tổng Giám Mục người Ấn Ðộ nói rằng Ðức Ông Adolfo Yllana là người Á Châu, hiểu não trạng người dân Á Châu. Do đó đây sẽ là một sự chuyển tiếp êm thắm. Sau bốn năm làm việc tại Ðài Loan, Ðức Tân Tổng Giám Mục Chennoth cho biết ngài ra đi với nhiều tâm tình lẫn lộn. Ngài nói: "Vui vì được giữ trọng trách lớn hơn thay mặt cho Giáo Hội hoàn vũ, nhưng buồn vì phải từ giã người dân Ðài Loan dễ thương, cởi mở và cần cù." Ngài cho biết thêm ngài đã nhận thấy nơi Giáo Hội Ðài Loan vai trò người giáo dân được phát triển từ từ nhưng chắc chắn", tầm quan trọng ngày càng nhiều của giáo lý, đức tin được đào sâu và tông đồ mục vụ gia đình được tăng cường, Giáo Hội ngày càng quan tâm hơn tới người thiểu số và tận tâm giáo dục giới trẻ. Ngài nói thêm: "Sự tiến bộ trong quan hệ đại kết cũng như trong đối thoại với các tôn giáo khác và sự loan truyền Tin Mừng cũng đáng được ghi nhận." Trong nhiệm kỳ của ngài, Ðức Tân Tổng Giám Mục cũng đã khuyến khích việc thành lập Viện Nghiên Cứu Ðối Thoại Hòa Bình, mang tên Gioan Phaolô II tại Ðại Học Công Giáo Fu Jen, gần Ðài Bắc. Trong khi nhà ngoại giao Tòa Thánh mô tả sự việc ngài được đề bạt "như một thủ tục bình thường trong sự nghiệp 20 năm phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh", ngài từ chối bình luận về sự phát triển tương lai trong quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc và Ðài Loan. Ngài khẳng định rằng mục tiêu đầu tiên của Tòa Thánh trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và các nước khác là nhằm đẩy mạnh đời sống của Giáo Hội và cổ vũ hòa bình trong bối cảnh quốc tế thông qua đối thoại. Ngài cho biết thêm quan hệ của Tòa Thánh với Ðài Loan có nét đặc biệt là sự "tôn trọng lẫn nhau", vì người Công Giáo Ðài Loan không gặp các khó khăn, và đã đóng góp vào phúc lợi vật chất cũng như tinh thần của Ðài Loan. Ngài công nhận chính quyền Ðài Loan đảm bảo nguyên tắc tự do tôn giáo. Ngài nói rằng Ðức Giáo Hoàng luôn quan tâm đến người Công Giáo tại Trung Quốc, như một người cha trong gia đình vui với sự gần gũi và trung tín của con cái mình. "Ngài quan tâm hơn đến số phận của những người con sống ở xa và không được chia sẻ phần hiệp thông yêu thương trọn vẹn." Ðức Tân Tổng Giám Mục Chennoth nói thêm: "Ðó là thái độ của Ðức Thánh Cha đối với người Công Giáo Trung Hoa ở hai bên bờ eo biển Ðài Loan." Ngài nói "Vì tôi không phải là tiên tri, nên tôi không thể nói điều gì sẽ xảy ra đối với quan hệ của chúng ta. Nhưng là người mẹ đích thực, Giáo Hội sẽ không và không thể bỏ rơi con cái mình dù họ sống ở đất nước nào." Trong khi đó, Hội Ðồng Giám Mục khu vực Ðài Loan dự trù chào giã biệt Ðức Tân Tổng Giám Mục Chennoth vào ngày 21-09-99, còn ngài dự định tổ chức cuộc gặp gỡ để giới thiệu vị tân đại diện lâm thời.

Ðức Tân Tổng Giám Mục có bằng tiến sĩ giáo luật, thụ phong linh mục năm 1969, thuộc Tổng Giáo Phận Ernakulam, một Tổng Giáo Phận thuộc Giáo Hội Syro-Malabar tại Ấn Ðộ. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 1977, và đã phục vụ tại Camêrun, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Bỉ, Tây Ban Nha và Hội Ðồng Công Vụ của Giáo Hội trước khi được bổ nhiệm sang Ðài Loan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page