Việc Bắc Kinh không cho phép
Ðức Giáo Hoàng đến Hồng Kông
gây quan ngại trong xã hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Việc Bắc Kinh không cho phép Ðức Giáo Hoàng đến Hồng Kông gây quan ngại trong xã hội.

Tin HỒNG KÔNG (UCAN 9/08/99) -- Tờ nhật báo Anh ngữ hàng đầu của Hồng Kông cho biết việc Bắc Kinh không cho phép Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm Hồng Kông đã đặt sự tự trị đặc biệt của lãnh thổ này thành vấn đề và gây nên những sợ hãi về đàn áp tôn giáo. Trong số ra ngày 9/08/99, tờ "Bưu Ðiện Hoa Nam buổi sáng" (South China Morning Post) nói rằng việc cấm Ðức Giáo Hoàng đến thăm Ðặc Khu tự trị Hồng Kông của Trung Quốc là phương cách hữu hiệu nhất mà Bắc Kinh đã chọn để cho thấy rằng "lời hứa cho Hồng Kông tự trị chỉ có giá trị cho hai năm chứ không phải 50 năm." Nhận định rằng người Công Giáo tại Hoa Lục không được phép nhìn nhận Ðức Giáo Hoàng là vị thủ lĩnh của Giáo Hội, nhật báo nói rằng người Công Giáo địa phương hy vọng qua chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng, họ có thể "chứng minh cho Bắc Kinh thấy việc họ gắn bó với Giáo Hội Công Giáo La Mã về mọi phương diện không đối lập với lòng yêu nước hay sự trung thành về mặt chính trị." Bài xã luận nói thêm rằng quyết định từ chối của Bắc Kinh làm gia tăng nỗi lo sợ nơi người Công Giáo Hồng Kông rằng tình trạng đàn áp tôn giáo đang gia tăng tại Hoa Lục và có thể lan sang lãnh thổ Hồng Kông. Tờ báo nhận định việc Ðức Giáo Hoàng có đến thăm Hồng Kông hay không chỉ "là vấn đề nên để cho chính quyền đặc khu Hồng Kông quyết định", vì vấn đề này không liên quan gì đến lợi ích quốc phòng, an ninh hoặc ngoại giao. Tờ báo trưng dẫn lý do duy nhất của lệnh cấm là do Vatican tiếp tục quan hệ ngoại giao với Ðài Loan. Nhưng tờ báo cũng chỉ ra rằng quan hệ này "dựa trên những yếu tố tôn giáo chứ không phải chính trị." Tờ báo cũng trưng dẫn lập trường mềm dẻo của Tòa Thánh về vấn đề này là sẽ chấm dứt quan hệ chính thức với Ðài Bắc, nếu Bắc Kinh cho phép Tòa Thánh bổ nhiệm các Giám Mục tại Trung Quốc. Tờ báo nhận xét rằng: khi từ chối cho phép Vatican bổ nhiệm các Giám Mục tại Trung Quốc, Bắc Kinh không cho phép "điều mà các nước độc tài như Cuba và các chính phủ chuyên chế như Việt Nam cho phép." Theo các quan sát viên, Hồng Kông đã được xem như một chặng dừng chân trong chuyến đi Châu Á của Ðức Giáo Hoàng vào cuối năm nay để giới thiệu tông huấn chính thức kết thúc khóa họp đặc biệt năm 1998 của Thượng Hồi Ðồng Giám Mục Á Châu. Tuy nhiên, ngày 6/07/99, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói với hãng tin Công Giáo Á Châu rằng "vì Tòa Thánh duy trì cái gọi là quan hệ ngoại giao với Ðài Loan, nên rõ ràng chuyến thăm Hồng Kông của Ðức Giáo Hoàng là chưa thích hợp." Một ngày trước đó, Ðức Giám Mục phó Joseph Zen Zi-kiun, giáo phận Hồng Kông, nói với UCA News rằng Ðức Giáo Hoàng không thể đến Hồng Kông trong chuyến đi Châu Á. Một bản tin trên tờ "Bưu Ðiện Hoa Nam buổi sáng" ra ngày 9/08/99 cho biết việc Bắc Kinh không cho phép Ðức Giáo Hoàng đến Hồng Kông là lần thứ hai trong những tháng gần đây mà Giáo Hội can dự vào một vấn đề có tính trắc nghiệm đối với chính sách "một quốc gia, hai chế độ" mà Trung Quốc muốn và cam kết thực hiện tại Hồng Kông.

Trong một thư mục vụ đề ngày 6/06/99, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung, giáo phận Hồng Kông, đã chỉ trích chính quyền Ðặc Khu tự trị Hồng Kông là đã tìm cách "giải thích lại" Luật Cơ Bản, tức Hiến Pháp nhỏ của Hồng Kông, theo hướng đi ngược lại phán quyết của Tòa Án Tối Cao Hồng Kông là cho phép những người con của cư dân Hồng Kông sinh tại Hoa Lục được đoàn tụ với cha mẹ chúng. Ðức Hồng Y lập luận rằng một sự "giải thích lại" như thế có thể gây tổn hại cho chế độ luật pháp của Ðặc Khu Hồng Kông. Một người Công Giáo tên là Lam, 76 tuổi, nói với UCA News ngày 9/08/99: "Thật thất vọng không chỉ cho chúng tôi là người Công Giáo nói riêng, mà còn cho cư dân Hồng Kông nói chung, vì sự lẫn lộn giữa chính trị và tôn giáo sẽ gây tổn hại to lớn cho nền tự trị của Hồng Kông." Ông Lam, một giáo dân đã tham dự thánh lễ do Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI cử hành ngày 4-12-1970, khi ngài dừng chân ở Hồng Kông, nói rằng tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Ðài Loan và Hoa Lục không được ảnh hưởng tới chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng, vì chuyến đi này là một vấn đề tôn giáo. Theo dân biểu Công Giáo Andrew Cheng Kar-Foo, việc không cho phép Ðức Giáo Hoàng đến Hồng Kông là "vật tế thần" do tình trạng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ðài Loan.

Ông Chang Hsin, nhà nghiên cứu lão thành tại Viện Nghiên Cứu Châu Á- Thái Bình Dương thuộc Ðại Học Hồng Kông, giải thích với UCA News vào tháng 5/1999 rằng không nên đặt vấn đề pháp lý cho chuyến thăm Hồng Kông của Ðức Giáo Hoàng. Ông Chang, một chuyên gia về vấn đề hiến pháp Trung Quốc, nêu ra rằng đã có những quan chức thuộc nhiều quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh đến thăm Trung Quốc. Ông cho biết Nam Phi và Hàn Quốc đều có đại diện tại thủ đô của Trung Quốc trong khi các nước này vẫn duy trì quan hệ với chính phủ Ðài Bắc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page