Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh
giải thích một số vần đề sôi bỏng
trong cuộc gặp gỡ giới báo chí

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh giải thích một số vần đề sôi bỏng trong cuộc gặp gỡ giới báo chí.

 Thứ Tư 01.12.99, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh đọc diễn văn trước các đại sứ cạnh Tòa Thánh, tụ họp tại Sứ Quán Cộng Hòa Ý cạnh Tòa Thánh, về đề tài: "Chân trời của Năm Hai Ngàn: nền văn minh nào?". Trong diễn văn, Ðức Hồng Y nhấn mạnh: Cần phải tái lập ý nghĩa luân lý của nhân loại trong Ngàn Năm mới, để đưa nhân loại đến những mục tiêu đích thực và bền bỉ của nền văn minh. Trên con đường này, cần sự đóng góp của các tôn giáo và cách riêng của các môn đệ Chúa Kitô, những kẻ được chính Chúa gọi là "muối đất và ánh sáng thế gian".

 Ngay sau bài diễn văn, thừa cơ hội rất thuận tiện, giới báo chí đã ồ ạt đặt ra những câu hỏi "sôi bỏng". Tất cả đã được Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trả lời rõ ràng, vì ngài ở trong cuộc.

 Về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Irak. Ðức Hồng Y trả lời: Tòa Thánh đang chờ đợi "con đường dứt khoát" của Chính Phủ Bagdad. Về phía Tòa Thánh, còn có một số hồ nghi, nhưng sẽ được giải quyết nhanh chóng, khi chính phủ Bagdad "mở đèn xanh". Ðức Hồng Y nói thêm: Về chuyến viếng thăm, không có một nước nào phản đối, về phía Liên Hiệp Quốc, cũng như về phía Hoa Kỳ. Ðức Hồng Y nói thêm: Hy vọng, ÐTC có thể viếng thăm thành phố Ur nữa. Rồi ngài giải thích: Trong mối quan hệ quốc tế, có thể có những hiểu lầm giữa con người với nhau, và Tòa Thánh hoạt động để phá tan những đám mây mù này. Sở dĩ Ðức Hồng Y nhắc đến những hiểu lầm này là vì có người cho rằng: các khó khăn là do nơi chính phủ Irak; người khác lại nghĩ rằng: Hoa Kỳ không gây khó khăn nào cả, bởi vì có sự hiểu nhau sâu xa và tất cả mọi người vui mừng vì Tòa Thánh bắc một chiếc cầu để có thể trở lại đối thoại trên bình diện quốc tế. Theo Ðức Hồng Y, về phía Irak, có thể thiếu việc thông tin: đây là một chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách tôn giáo, theo bước chân của Tổ Phụ Abraham. Ðức Hồng Y nói thêm: Chúng tôi chưa biết lý do sâu xa của những vướng mắc này, để có thể mở đèn xanh ngay; nhưng tôi tin chắc rằng có thể vượt qua cách nhanh chóng. Cũng nên nhớ lại: Cách đây hơn một tuần, phái đoàn Tòa Thánh đã lên đường đi Bagdad, để chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC. Và Ðức Cha Bidawid, giáo chủ Bagdad, tuyên bố với Hãng Thông Tấn Fiedes là ngài rất chắc chắn về chuyến viếng thăm của ÐTC.

 Vần đề sôi bỏng khác: Dự án xây cất đền thờ Hồi Giáo tại Nagiaret. Trước hết, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh quả quyết: Vấn đề hóc búa của Ðền Thờ Hồi Giáo tại Nagiaret sẽ không ảnh hưởng đến chuyến hành hương của ÐTC tại Thánh Ðịa. Về vấn đề này, Tòa Thánh tin chắc rằng: chỉ có một nhóm quá khích muốn gây chuyện mà thôi. Ðức Hồng Y tin tưởng rằng: Tinh thần trách nhiệm sau cùng sẽ thắng. Ngài nói: Chúng ta cũng có một đền thờ Hồi Giáo tại Roma này. Vấn đề chính là vấn đề thời gian, vấn đề địa điểm và vị trí. Ðược hỏi: Với việc xây cất Ðền Thờ Hồi Giáo kế bên Ðền Thờ Truyền Tin, nguời Hồi Giáo muốn loại trừ sự hiện diện của các tín hữu Công Giáo khỏi Thánh Ðịa phải không, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trả lời là không thể xét xử và lên án ý nghĩ của người này hay người khác được. Sau cùng Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh quả quyết: Cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh Ðịa vào cuối tháng Ba 2000 không thể coi "hoặc có, hoặc không". Nên nhớ lại: Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 11/1999 vừa qua, để trình bày Cuốn Lịch được bổ túc của Ðại Toàn Xá năm 2000, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, đã loan báo: ÐTC sẽ hành hương Thánh Ðịa vào cuối tháng Ba 2000 và rất có thể ngài sẽ cử hành Thánh Lể Truyền Tin tại chính Nagiaret (ngày 25 tháng Ba 2000).

 Tiếp sau đó, Ðức Hồng Y Sodano nói đến Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng thăm Bắc Hàn do ÐTC cử đi, vừa trở về Roma, với mục đích giúp đỡ người dân bị thử thách nặng nề trong những năm này. Ðức Hồng Y cũng cho biết thêm: Cử chỉ của ÐTC đã do các Vị Ðại Sứ hiện đang ở thủ đô Bắc Hàn gợi ý. Rồi Ðức Hồng Y ước mong rằng: chuyến ra đi này của phái đoàn sẽ đem lại thành quả, tức tự do tôn giáo, hiện chưa có tại quốc gia này. Tại Bắc Hàn có một cộng đồng Công Giáo nhỏ bé, nhưng không có linh mục. Vấn đề sau cùng: các chính phủ Cộng Sản miền Viễn Ðông. Ðức Hồng Y tin tưởng về tương lai. Ngài nói: "Trong lịch sử không có bao giờ có một cái gì là không thể thay đổi được, và nếu con người khôn ngoan, con người có thể thay đổi sự việc. Ðức Hồng Y nhắc lại rằng: Ước muốn của Tòa Thánh là mở nhanh chóng hết sức những đường lối mới về đối thoại với Trung Quốc và với Bắc Hàn.

 Về Trung quốc, Ðức Hồng Y Sodano nhắc lại những gì ngài đã tuyên bố tháng hai năm nay. Vatican sẵn sàng đóng cửa ngay ngày hôm nay Tòa Sứ Thần của mình tại Ðài Bắc, để di chuyển về Bắc Kinh. Thứ Tư 1/12/1999, trong cuộc gặp giới báo chí, ngài nói: "Tất cả chúng ta đều có một sự kính nể lớn lao, sự tôn trọng sâu xa và ước muốn thiết lập những mối quan hệ với Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc biết rõ lập trường của Tòa Thánh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page