ÐTC Gioan Phaolô II
đau buồn về cái chết của các nạn nhân
vụ pháo kích vào Ðền Thờ Ðức Mẹ
tại Mahdu bên Sri Lanka

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II đau buồn về cái chết của các nạn nhân vụ pháo kích vào Ðền Thờ Ðức Mẹ tại Mahdu bên Sri Lanka.

Sri Lanka (Colombo) - ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ sự đau buồn của ngài về cái chết của 38 người Sri Lanka trong một vụ pháo kích vào Ðền Thờ Ðức Mẹ tại Mahdu, nằm cách thủ đô Colombo khoảng 300 kilômét về hướng Bắc.

Các Giám Mục Sri Lanka cho biết, sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, Ðức Tổng Giám Mục Thomas Yeh đã đến thăm đền thờ bị pháo kích và ngài đã chuyển lời cũng như bày tỏ sự đau buồn của ÐTC trước cái chết của các thường dân vô tội. Ðền thờ Ðức Mẹ ở Mahdu là một trong những đền thờ thánh thiêng nhất tại Sri Lanka, không chỉ riêng cho người Công Giáo, nhưng còn cho tất cả người dân Sri Lanka, một quốc gia có đa số theo Phật Giáo. Ðền thờ này bị pháo kích vào hôm thứ Bảy (20/11/1999). Quân đội Sri Lanka đã cáo buộc lực lượng Hổ Tamil là kẻ chủ mưu vụ pháo kích vào đền thờ trong khi, phe Hổ Tamil thì đã đổ lỗi cho quân đội.

Có khoảng từ 8 đến 10 ngàn thường dân đang lánh nạn trong khu vực của đền thờ khi vụ pháo kích xảy ra, ngoài ra còn có sự hiện diện của khoảng 300 binh sĩ của chính phủ đang đóng căn cứ tại đây. Người ta tin rằng, các binh sĩ là mục tiêu của vụ pháo kích. Sau vụ này, thể theo lời yêu cầu của các Giám Mục Sri Lanka, bà tổng thống Kumaratunga đã ra lệnh rút các binh sĩ ra khỏi khu vực của đền thờ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page