Giám Mục Tibú bên Colombia
là nạn nhân bắt cóc của phiến quân
Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục Tibú bên Colombia là nạn nhân bắt cóc của phiến quân Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân.

(Zenit 25/08/99) - Colombia (Bogota) - Một nhóm phiến quân nhỏ của Colombia, được gọi là Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân, đã lên tiếng xác nhận là họ đã bắt cóc Ðức Cha Jose Quintero, Giám Mục Tibú, nằm về phía Ðông Bắc Colombia, giáp giới Venezuela, hôm ngày 15 tháng 8/1999.

Một trong các lãnh tụ của nhóm phiến quân này, tên là Alberto, cho các nguồn tin của Colombia biết là Ðức Cha Quintero đang nằm trong tay của họ và không bao lâu nữa, họ sẽ tiết lộ lý do tại sao họ bắt cóc Ðức Cha Quintero. Ông Alberto đảm bảo là sức khỏe của vị Giám Mục Tibú vẫn bình thường và ngài được đối xử tử tế.

Trước khi tổ chức phiến quân vừa nói lên tiếng thừa nhận trách nhiệm, chính quyền Colombia không biết rõ, ai là kẻ đã bắt cóc Ðức Cha Quintero.


Back to Radio Veritas Asia Home Page