Sứ điệp phổ quát
của Cha Piô Năm Dấu Thánh
cho mọi người là: Hãy Cầu Nguyện

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp phổ quát của Cha Piô Năm Dấu Thánh, cho mọi người là: Hãy Cầu Nguyện.

Tin Roma (Zenit 22/04/99): Chúa Nhật tới đây, mùng 2 tháng 5/1999, tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ cử hành thánh lễ phong Chân Phước cho Cha Piô Năm Dấu Thánh. Ban tổ chức dự trù là sẽ có thật đông tín hữu tựu về Roma trong dịp nầy. Và con số có thể lên đến hơn một triệu người. Vì thế, ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô ra, ban tổ chức cũng đặt những màn hình lớn tại quảng trường Thánh Gioan Latêranô, ngõ hầu những tín hữu nào không thể đến Quảng Trường thánh Phêrô, được theo dõi Thánh Lễ.

Linh Mục Gerardo di FLUMERI, phụ tá cáo thỉnh viên của án phong Chân Phước cho Cha Piô, đã nói lên nhận định của mình như sau:

"Cha Piô là một vị Thánh phổ quát cho tất cả mọi người; sứ điệp của Cha có giá trị cho mọi nguời là: hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện luôn. Thật vậy, cha Piô thường thích định nghĩa về mình như là "một thầy Dòng thấp hèn sống đời cầu nguyện!" Các tín hữu khắp nơi trên thế giới có lòng mộ mến cha Piô, đã tự động quy tụ lại với nhau thành những nhóm cầu nguyện chung. Theo con số thống kê của Văn Phòng Ðiều Hành đặt tại San Giovanni Rotondo, nơi Cha Piô sinh sống và hoạt động, thì tại Italia đã có 2,000 nhóm cầu nguyện, và ngoài Italia, có 370 nhóm.

Những nhân đức của Cha Piô, lòng đơn sơ khiêm tốn, tình thương yêu đối với mọi người, sự gần gủi thông cảm với những ai đau khổ, đó là những đặc điểm thường được nhắc đến. Cha là một nhân vật nổi bật của thế kỷ 20, biết làm thế nào để thông truyền sứ điệp kêu gọi con người hãy hòa giải với Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page