Sri Lanka thiết lập ban đặc trách
về Kitô Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sri Lanka thiết lập ban đặc trách về Kitô Giáo.

(AFP 19/05/99) - Sri Lanka (Colombo) - Lần đầu tiên trong lịch sử của Sri Lanka, một quốc gia có đa số theo Phật Giáo, chính phủ nước này vừa thành lập một phân ban đặc trách các vấn đề có liên quan tới Kitô Giáo.

Nhật báo Công Giáo "Người Ðưa Tin" tại Sri Lanka cho biết, phân ban mới này trực thuộc Bộ Văn Hóa và bắt đầu hoạt động từ trung tuần tháng 5/1999 này. Một vị Giám Ðốc sẽ đặc trách coi sóc các vấn đề có liên quan tới giáo hội Công Giáo. Ngoài ra, phân ban này cũng sẽ bảo vệ và đảm bảo những quyền lợi của các cộng đoàn Kitô Giáo, như được ghi trong hiến pháp của Sri Lanka, thăng tiến việc xử dụng các ngôn ngữ và sự phong phú của văn hóa địa phương trong các sinh hoạt thờ phượng theo đức tin Kitô.

Cộng đoàn Kitô thiểu số tại Sri Lanka chỉ chiếm khoảng 7,5% trong tổng số 18.3 triệu dân Sri Lanka. Tín hữu Phật Giáo chiếm 70% dân số và cộng đoàn thiểu số đứng hàng thứ hai là cộng đoàn Ấn Giáo. Chính phủ Sri Lanka cũng đã thành lập trước đó những phân ban riêng để bảo vệ quyền lợi của các tín hữu Phật Giáo, Ấn Giáo và Hồi Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page