Giáo phái Chứng Nhân Jehovah
được phép đăng ký lại tại Nga

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo phái Chứng Nhân Jehovah được phép đăng ký lại tại Nga.

(Reuters 6/05/99) - Nga (Mascơva) - Thứ Năm 6/05/99, Bộ Nội Vụ Nga đã cho phép giáo phái Chứng Nhân Jehovah được pháp đăng ký hoạt động trở lại, chiếu theo luật tôn giáo mới của Nga. Theo đó, giáo phái này sẽ được công nhận như một tổ chức tôn giáo được phép hoạt động trên toàn nước Nga.

Ông Judah Schroeder, phát ngôn viên của giáo phái cho biết qua điện thoại từ Hoa Kỳ rằng, giáo phái đã được đăng ký với tên "Trung Tâm Ðiều Hành cho các Chứng Nhân Jehovah tại Nga". Ông cho biết thêm, chữ "Nga" trong tên chính thức của giáo phái, chỉ được phép xử dụng cho các tổ chức tôn giáo đã hoạt động tại Nga hơn 50 năm. Theo ông Schroeder, giáo phái Chứng Nhân Jehovah rất hài lòng với biến chuyển mới này, đồng thời cho rằng nó sẽ có tác động tích cực đối với vụ thưa kiện đang được xét xử tại một tòa án ở Mascơva. Luật tôn giáo mới của Nga ban hành năm 1997 qui định tất cả các tổ chức tôn giáo không thuộc các tôn giáo truyền thống của Nga phải đăng ký lại với Bộ Nội Vụ. Ngoài ra luật này cũng cho phép tòa án Nga ra lệnh giải tán các tổ chức tôn giáo có khuynh hướng gây thù hận và bất khoan nhượng.

Mới đây, các công tố viên tại Mascơva muốn đóng cửa văn phòng của giáo phái Chứng Nhân Jehovah tại Mascơva, sau khi cáo buộc giáo phái này là đang gây chia rẽ trong các gia đình và rao giảng sự bất khoan nhượng. Phái Jehovah thì nói rằng các công tố viên không có đủ trong tay bằng chứng để buộc tội họ, và gọi đây là một hành động nhắm kiểm soát tôn giáo như dưới thời cựu Liên Bang Sô Viết. Phái Jehovah cho rằng họ đã có mặt Nga từ hơn một thế kỷ và hiện đã có 250 ngàn tín hữu trên khắp nước Nga. Tháng 3/1999 vừa qua, một thẩm phán đặc trách xét xử vụ này phán quyết rằng một ủy ban chuyên gia sẽ tìm hiểu và đưa ra quyết định về những cáo buộc của các công tố viên. Trong khi đó, ông Vasily Kalin, giám đốc văn phòng của phái Jehovah tại St. Petersburg, đã hoan nghênh quyết định của Bộ Nội Vụ Nga cho phái này đăng ký lại. Ông Kalin tuyên bố như sau: "Quyết định của Bộ Nội Vụ chứng minh rằng Nga đang hướng tới dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Sau cuộc bách hại tôn giáo dưới chế độ cộng sản, tôi vui mừng vì giờ đây, quyền tự do tín ngưỡng và thực hành đạo công khai của tôi phục hồi dạo năm 1991 sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nay lại được tiếp tục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page