Ðức Hồng Y Sodano
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
giải thích lý do tại sao
ÐTC Gioan Phaolô II
tiếp Tổng Thống IRAN
Ông Mohammed KHATAMI

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh giải thích lý do tại sao ÐTC Gioan Phaolô II tiếp Tổng Thống IRAN, Ông Mohammed KHATAMI, tại Vatican.

Tin Roma (Zenit 10/03/99): Chuyến viếng thăm của Tổng Thống Iran, Ông Mohammed KHATAMI, tại Italia và VATICAN, đã khơi dậy vài phản ứng chống đối. Hôm thứ Hai mùng 8/03/99, trong buổi giới thiệu Tập Sách về cuộc đời của Ðức Hồng Y Stepinac, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã trả lời cho các phóng viên về lý do tại sao ÐTC tiếp Tổng Thống Iran tại Vatican như sau:

"ÐTC Gioan Phaolô II mở rộng đôi tay đón tiếp tất cả những ai xin gặp ngài. Ðây là một đường lối hành động từ lâu đời của Tòa Thánh. ÐTC dùng những dịp gặp gỡ như vậy, để nhắc lại cho các vị Nguyên Thủ Quốc Gia và các Chính Phủ, về bổn phận của họ, vừa đồng thời nói lên sự ủng hộ của Ngài cho những nhu cầu của những người Kitô trên bình diện tự do tôn giáo, tại đất nước của vị nguyên thủ quốc gia được ÐTC tiếp xúc. Tại Iran, một quốc gia có truyền thống lịch sử lâu đời, có một cộng đoàn Kitô nhỏ bé hiện diện ở đó. Ðây là lý do tại sao ÐTC nhân dịp tiếp xúc quan phòng nầy mà nhắc lại cho Vị Nguyên Thủ Quốc Gia được tiếp xúc, về những bổn phận, trong thực tế cũng như trên bình diện pháp lý, một cách độc lập khỏi những ý thức hệ. ÐTC bắt tay tiếp đón mọi người, mà không xen mình vào những vấn đề chính trị. Lịch sử chứng minh rõ ràng rằng: điều tốt đẹp được cổ võ bằng cữ chỉ nầy của ÐTC. Nếu sau đó, sau một cuộc gặp gỡ với một nhân vật nào đó, mà cuộc tiếp kiến bị khai thác lạm dụng, thì đây không phải là chủ ý của ÐTC hay của Tòa Thánh."


Back to Radio Veritas Asia Home Page