Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Ðịa
phản đối việc xây đền thờ Hồi Giáo
bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Ðịa phản đối việc xây đền thờ Hồi Giáo.

(AFP 14/04/99) - Jerusalem - Thứ Tư 14/04/99, Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Ðịa, đã lên tiếng phản đối dự án xây một đền thờ Hồi Giáo bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin tại Nazareth, bởi vì công trình này sẽ làm cản trở các chương trình sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh 2000 tại Thánh Ðịa.

Trả lời ký giả của hãng thông tấn AFP theo sau cuộc họp với các viên chức thuộc Bộ Tôn Giáo Vụ của Israel, Ðức Tổng Giám Mục Sambi đã nói như sau: "Tôi đã bày tỏ sự chống đối của tất cả tín hữu Kitô đối với dự án xây đền thờ Hồi Giáo này, bởi vì nếu công trình được khởi sự thì nó sẽ ảnh hưởng tới các sinh hoạt được dự trù cho Ðại Năm Thánh 2000". Vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Ðịa cũng lập lại lời cảnh cáo do lãnh tụ các giáo hội Kitô tại đây dạo đầu tháng Tư 1999, là nếu chính phủ Israel cấp giấy phép cho xây đền thờ này, thì tất cả các nhà thờ của Kitô tại Israel sẽ đóng cửa. Mới đây, các nhà thờ tại Nazareth đã đóng cửa trong hai ngày để phản đối dự án xây đền thờ Hồi Giáo và theo sau những vụ đụng độ giữa các tín hữu Kitô ở địa phương với các phần tử Hồi Giáo cực đoan.

Ðức Tổng Giám Mục Sambi cũng bác bỏ điều mà các nhà phân tích đang nghĩ rằng cuộc tranh chấp trong vụ xây đền thờ Hồi Giáo này có thể ảnh hưởng tới dự tính của ÐTC Gioan Phaolô II muốn hành hương tới Thánh Ðịa trong dịp Ðại Năm Thánh 2000. Ðức Tổng Giám Mục Sambi cho biết như sau: "Chúng tôi không chống lại việc xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth, tuy nhiên đền thờ này không thể được cất lên bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin, bởi vì nó sẽ cản trở sinh hoạt của các tín hữu Kitô đến hành hương." Ðền thờ người Hồi Giáo dự tính xây cất nằm trên một khoảng đất bên cạnh Thánh Ðường Truyền Tin. Ðây là khu đất mà ông Ramez Jeraisi, thị trưởng thành Nazareth và là một tín hữu Kitô, muốn xây một công trường, tạo điều kiện cho các tín hữu hành hương nhiều con đường tới hành hương tại Thánh Ðường Truyền Tin. Tuy nhiên người Hồi Giáo đã dựng nhiều lều trại lớn tại đây và đã chiếm giữ khu đất.

Phó thủ tướng Israel, ông Moshe Katzav đã làm cho người Kitô giận dữ sau khi ông đề nghị cho phép người Hồi Giáo xây một đền thờ tại khu đất này, nhưng với điều kiện là công trình xây cất chỉ được khởi sự sau năm 2000. Bộ Tôn Giáo Vụ Israel, do đảng Chính Thống Do Thái Giáo cực hữu kiểm soát, đã mạnh mẽ phản đối đề nghị này. Các nhà phân tích cho rằng, đề nghị của phó thủ tướng Katzav là một phần trong các nỗ lực của đảng đương cầm quyền, nhắm kiếm phiếu của cộng đoàn Ả Rập theo Hồi Giáo, trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1999 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page