Ba chuyến viếng thăm
tại miền Trung-Ðông Châu Âu
đang chờ đợi ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba chuyến viếng thăm tại miền Trung-Ðông Châu Âu đang chờ đợi ÐTC.

Vatican - 16.04.99 - Ba chuyến viếng thăm mục vụ tại Rumani, Ba Lan và Slovenia, đã được chính thức loan báo, đang chờ đợi ÐTC trong những tháng tới đây.

Trước hết, chuyến viếng thăm Rumani sẽ được thực hiện vào những ngày từ mồng 7 đến 9 tháng 5/1999 tới đây. Rumani là quốc gia có đa số dân cư theo Giáo Hội Chính Thống (hơn 80%) đã cùng với Chính Phủ và Giáo Hội Công Giáo, chính thức mời ÐTC viếng thăm. Tuy chuyến viếng thăm có tính cách đại kết và chỉ giới hạn tại thủ đô Bucarest mà thôi, nhưng mang nhiều ý nghĩa và hứa hẹn trong tương lai cho việc hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong lúc bước sang Ngàn Năm thứ ba. ÐTC đã nói nhiều lần: Vào Ngàn Năm thứ ba, nếu chúng ta chưa đi đến hiệp nhất và hiệp thông hoàn toàn, thì ít ra chúng ta đừng chia rẽ thêm nữa.

Một tháng sau chuyến viếng thăm Rumani, ÐTC lên đường trở lại Quê Hương Ba Lan lần thứ bẩy. Chuyến viếng thăm này sẽ là chuyến viếng thăm dài hơn cả tại Ba Lan, trong 13 ngày, kể từ ngày mồng 5 đến 17 tháng 6/1999. Trong thời gian này, ÐTC sẽ viếng thăm khoảng 20 địa điểm khác nhau từ Bắc tới Nam Ba Lan. Theo chương trình dược công bố thứ năm 15.04.99 vừa qua, những địa điểm được biết đến hơn cả, như Danzica, nơi phát xuất Công Ðoàn Liên Ðới (Solidarnosc), do ông Lech Walesa lãnh đạo; rồi Wadowice, sinh quán của ÐTC; thủ đô Warsawa, nơi đây sẽ có buổi cầu nguyện bên đài kỷ niệm các nạn nhân của Chế Ðộ Ðức Quốc Xã và Cracovia, nơi Ðức Karol Wojtyla là Tổng Giám Mục trước khi được bầu làm Giáo Hoàng.

Vẫn theo chương trình, trong chuyến viếng thăm lần này, ÐTC sẽ tôn phong lên bậc Chân Phước 108 vị Tử Ðạo thời đệ nhị thế chiến (1939-1945).

Quốc gia thứ ba đang chờ đợi ÐTC là Cộng Hòa Slovenia, Ðây là lần thứ hai ÐTC viếng thăm quốc gia nhỏ bé này (gồm 20,251 cây số vuông, với gần 2 triệu dân cư, đa số là người Công Giáo). Lần thứ nhất ÐTC viếng thăm Slovenia vào trung tuần tháng 5 năm 1996. Lần này ngài trở lại viếng thăm Maribor vào ngày 19 tháng 9/1999, để chủ sự lễ Phong Chân Phước cho Ðức Cha Anton Martin Slomsek, sống vào thế kỷ 19, nổi bật về hoạt động cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thi hài được chôn cất trong nhà thờ Chính Tòa.

Theo Nguyệt San Jesus, như chúng tôi loan tin trước đây, ÐTC đã được Ðức Giám Mục Fatima và Hội Ðồng Giám Mục Bồ Ðào Nha mời viếng thăm Ðền Thánh Fatima một lần nữa vào ngày 13 tháng 5/1999 tới đây. Cho tới lúc này, chương trình của chuyến viếng thăm Fatima nầy vẫn chưa được chính chức công bố.

Nên nhắc lại: ÐTC đã viếng thăm Fatima hai lần rồi. Lần thứ nhất từ 12-13.05.1982, để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu sống ngài trong vụ mưu sát xẩy ra ngày 13.05.1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhằm chính ngày Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima 13.05.1917. Lần thứ hai cũng ngày 13.05.1991, sau khi chế độ cộng sản Trung-Ðông Âu sụp đổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page