Kỷ nguyên mới
của các quan hệ
giữa các tín hữu Kitô và Do Thái

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kỷ nguyên mới của các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Do Thái.

Vatican [Zenit 9/02/99] - Ðức Hồng Y Edward Cassidy, chủ tịch của Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái Giáo, kêu gọi hàn gắn các vết thương đã và đang làm tan vở các mối quan hệ giữa hai bên.

Phát biểu trong một cuộc gặp gỡ do Tổ Chức sưu tra tài liệu Do Thái - Kitô Giáo và Hội Thân Hữu Do Thái - Kitô giáo đứng ra tổ chức, Ðức Hồng Y Cassidy giải thích rằng tài liệu có tựa đề "Chúng tôi nhớ lại: suy tư về cuộc sát tế nguời Do Thái", được Tòa Thánh cho công bố hồi tháng Ba 1998 năm vừa qua, có mục đích cổ võ việc suy tư về cuộc sát tế trong bối cảnh của Giáo Hội Công Giáo.

Ngài nói rằng cần phải hiểu biết lẫn nhau mà vẫn duy trì bản sắc của mình, để cùng nhau làm chứng cho một lương tâm mới xây dựng trên hạt nhân đức tin chung như được chứa đựng trong Kinh Thánh Do Thái và Kinh Thánh Kitô Giáo.

Vị Hồng Y chủ tịch của ủy ban đặc trách về quan hệ với Do Thái giáo nêu lên câu hỏi như sau: "Các tín hữu Kitô có làm hết sức mình để giúp đỡ những nguời bị bách hại, nhứt là những nguời Do Thái không?". Câu trả lời là: "Nhiều nguời đã thực sự cố gắng, nhưng một số thì không. Chúng ta không nên quên những nguời đã cố gắng hết sức để cứu vớt nhiều nguời Do Thái bao nhiêu có thể, đến độ hy sinh mạng sống của mình".

Ðức Hồng Y Cassidy giải thích rằng việc mừng đại năm thánh 2000 kêu gọi các tín hữu Kitô hãy trở về với Chúa và với tha nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page