Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo
tại Hongkong

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo tại Hongkong.

Vatican [Zenit 11/08/99] - Trung Quốc từ chối không cho Ðức Thánh Cha đến viếng thăm Hongkong, ngay cả trước khi Tòa Thánh chính thức bày tỏ ý muốn.

Phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng chuyện Ðức Giáo Hoàng viếng thăm Hong Kong là điều không thích hợp bởi vì Tòa Thánh vẫn còn duy trì quan hệ ngoại giao với Ðài Loan. Phản ứng trước lời tuyên bố này, hãng thông tấn Công Giáo Fides đã khẳng định rằng Tòa Thánh chưa bao giờ chính thức yêu cầu cho Ðức Thánh Cha được viếng thăm cựu thuộc địa của Anh Quốc này. Ðức Thánh Cha và các Ðức Giám Mục Á Châu đã bày tỏ ước muốn này khi bế mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu hồi tháng 5/1998. Các ngài chỉ đề nghị rằng Ðức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng tại một nước thuộc thuộc ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.

Theo chính quyền Trung Quốc, việc khước từ không cho Ðức Thánh Cha đến viếng thăm Hong Kong là do những lý do chính trị: bởi vì Vatican chính thức nhìn nhận sự hiện hữu của Ðài Loan. Nhưng theo hãng thông tấn Fides, lập luận này chỉ là một cái cớ để che đậy những vấn đề về tự do tôn giáo mà thôi.

Hãng thông tấn Fides tiết lộ rằng cho dẫu chưa có văn thư chính thức, chuyến đi Hong Kong của Ðức Thánh Cha đã được thảo luận trong các cuộc thương lượng sơ bộ với chính quyền Trung Hoa. Trung Quốc muốn kiểm soát mọi chi tiết của các nghi thức trong chuyến viếng thăm, ngay cả nội dung các bài diễn văn của ngài với chính quyền. Ðiều này cho thấy vấn đề chính vẫn là vấn đề tự do tôn giáo, ngay cả tại Hong Kong.

Cũng theo hãng thông tấn Fides, các Ðức Giám Mục và giáo dân tại Trung Quốc, Hongkong và Ðài Loan đều bày tỏ sự thất vọng vì Bắc Kinh từ chối không cho Ðức Thánh Cha đến viếng thăm Hong Kong. Vì Ðức Thánh Cha không được đến Hongkong cho nên nhiều người mong mõi rằng ngài sẽ viếng thăm Ðài Loan. Ðức Hồng Y Paul Shan, Giám Mục Cao Hùng, nói như sau: "Chúng tôi rất lấy làm sung sướng nếu Ðức Thánh Cha đến viếng thăm Ðài Loan. Nhưng do tình thế khó khăn hiện nay, chúng tôi không muốn tạo thêm vấn đề cho ngài. Nhứt là hiện đang có căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ðài Loan."


Back to Radio Veritas Asia Home Page