Ðại hội thứ nhất
của các Giám Mục và Giáo Chủ
của các Giáo Hội Ðông Phương
kết thúc tại Harissa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại hội thứ nhất của các Giám Mục và Giáo Chủ của các Giáo Hội Ðông Phương kết thúc tại Harissa.

Harissa (Liban) 21.05.99 - Ðại hội lần thứ nhầt của bẩy vị Giáo Chủ và các Giám Mục thuộc các Giáo Hội Ðông Phương kết thúc tại Ðền Thờ Ðức Bà của Liban (Notre-Dame du Liban) tại Harissa. Ðại hội được khai mạc hôm mồng 9 tháng 5/1999 vừa qua với sự tham dự của các vị Giáo Chủ và các Giám Mục (kể cả các vị di cư, tị nạn đến từ các nước khác nhau trên thế giới và các vị thuộc các nước Bắc Phi) thuộc bảy nghi lễ khác nhau như: Sirianô, Bizantin, (tức Hy Lạp-Công Giáo), Copte, Maronite, Caldeo, Armeno và Latinh.

Thánh Lễ đồng tế bế mạc Ðại Hội do Ðức Giáo Chủ Hy Lạp-Melchite: Ðức Maximos Hakim đệ ngũ, chủ sự, và Ðức Giáo Chủ Copte: Ðức Stephanos đệ nhị Gattas, giảng thuyết.

Trước Thánh Lễ, hơn 200 vị tham dự Hội Nghị (Giáo Chủ, Giám Mục, các Bề Trên Dòng thuộc lễ nghi Ðông Phương và một số giáo dân quan sát viên), đã nghe đọc bản thông cáo chung kết, như một bức thư dài gửi cho các tín hữu, nói về những vấn đề đã được thảo luận trong những ngày Ðại Hội, tập trung vào đề tài được diễn tả bằng câu trích tứ Phúc Âm Thánh Gioan: "Ðể họ được sự sống và được sống một cách dồi dào". (Ðây cũng là đề tài đã được thảo luận trong Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu tháng Tư năm 1998, tại Vatican). Bức thư của Hội Nghị Giáo Chủ và Giám Mục, gồm 19 đoạn, không kể phần nhập đề và phần kết thúc. Căn cứ vào bức thư này, các Vị Giáo Chủ và Giám Mục sẽ soạn một văn kiện mục vụ.

Sau khi trình bày những thách đố và những khó khăn mà Giáo Hội phải đối phó vào cuối ngàn năm này trong một miền có đa số dân cư theo Hồi Giáo, Bức Thư chỉ vẽ con đường phải theo trên bình diện Công Giáo, Kitô, Tôn Giáo, Quốc Gia, của các Giáo Hội Ðông Phương và của các cộng đồng Giáo Hội Ðông Phương Di Dân (Diaspora).

Một đoạn được dành riêng cho những phần tử "sống động" của Giáo Hội, tức là cho tất cả những ai dấn thân xây dựng Giáo Hội trực tiếp, như các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân; vai trò quan trọng của người giáo dân, cách riêng người phụ nữ, giới trẻ, gia đình, các người nghèo khổ và các nguời bị đàn áp.

Một đoạn khác được dành cho các vấn đề hòa bình và nhân quyền, với những chỉ thị riêng về Thành Thánh Giêrusalem, về Irak và Liban.

Dĩ nhiên Bức thư đề cập đến vấn đề đối thoại Liên Tôn và Ðại Kết, rất khẩn cấp trong miền này. Sau khi nói đến vấn đề thông tin, Bức Thư kết thúc với cái nhìn hướng về Ngàn Năm thứ Ba, vừa nhấn mạnh đến việc hiệp thông và cộng tác chặt chẽ hơn giữa các Giáo Hội khác nhau. Ðại Hội cho thành lập các Ủy Ban cần thiết để thực hiện các chỉ thị mục vụ trong dấn thân của việc tái rao giảng Tin Mừng.

Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương và Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, đã đến tham dự những ngày cuối cùng của Ðại Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page