ÐTC cầu nguyện
cho các nạn nhân vụ pháo kích
vào đền thờ Ðức Mẹ bên Sri Lanka

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cầu nguyện cho các nạn nhân vụ pháo kích vào đền thờ Ðức Mẹ bên Sri Lanka.

(Reuters 28/11/99) - Vatican - Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương và du khách tại Quảng Trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật (28/11/1999), ÐTC Gioan Phaolô II đã dâng lời cầu nguyện cho 42 người bị thiệt mạng, và những người bị thương trong vụ pháo kích vào đền thờ Ðức Mẹ tại Mahdu bên Sri Lanka. Ngoài ra ngài cũng kêu gọi các phe phái liên hệ hãy buông võ khí và chấm dứt cuộc chiến giữa lực lượng phiến quân Hổ Tamil và quân đội chính phủ Sri Lanka, kéo dài từ 16 năm qua.

ÐTC đã nói như sau: "Tôi mời gọi quí vị cầu nguyện cho các anh chị em Công Giáo của chúng ta tại Sri Lanka, nơi mà Ðền Thờ Ðức Mẹ tại Mahdu đã bị pháo kích, gây nên cái chết cho nhiều thường dân vô tội đang tị nạn trong đền thờ này. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi tinh thần tới các Giám Mục, các linh mục và tín hữu Sri Lanka, đang thương khóc cho các nạn nhân, săn sóc cho những người bị thương trong vụ pháo kích, đã biến Ðền Thờ Ðức Mẹ thánh thiêng trở thành một nơi của sự chết. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban hồng ân và ơn can đảm cho những vị hữu trách biết tìm ra con đường của hòa bình, con đường mà họ sẽ không thể nào tìm ra được khi họ còn mang võ khí trên tay".

Có 52 thường dân Sri Lanka đã bị thiệt mạng trong vụ pháo kích vào đền thờ Ðức Mẹ ở Mahdu tối thứ Bảy (20/11/1999), và 56 người khác bị thương. Phiến quân Hổ Tamil và quân đội Sri Lanka đã đổ trách nhiệm cho nhau về vụ pháo kích này. Lực lượng Hổ Tamil đang tranh đấu cho quyền tự trị của người Tamil thiểu số ở miền Bắc Sri Lanka. Cuộc tranh chấp đẫm máu bắt đầu từ năm 1983 đã khiến cho khoảng 55 ngàn người bị thiệt mạng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page