Gặp gỡ giữa ÐHY Piovanelli
và Ðức Ðat Lai Lat Ma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Piovanelli và Ðức Ðat Lai Lat Ma.

Florence, Ý [Zenit 16/05/99] -Hôm 14/05/99 vừa qua, một cuộc gặp gỡ vì hòa bình đã diễn ra giữa Ðức Hồng Y Silvanio Piovanelli, Tổng Giám Mục Florence, Ý và Ðức Ðạt Lai Lat Ma. Biến cố đã diễn ra trong Vương Cung Thánh Ðường thánh Miniatus trên Núi. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng Y Piovanelli nói như sau: "Tôi cảm thấy hân hạnh và vui sướng được đón tiếp Ðức Ðat Lai Lạt Ma, nguời được cả thế giới nhìn nhận như một người của hòa bình. Tôi cầu nguyện cho hòa bình được sớm trở về trên những ngọn núi Kosovo và Serbia cũng như trên những ngọn núi Tibet và những người đang sống trên đó".

Về phần mình, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cổ võ đối thoại Liên Tôn và sự cần thiết phải tìm kiếm hòa bình, nhứt là trong tâm hồn con người. Ngài nói như sau: "Có xung đột trong xã hội loài người là chuyện thường tình. Nhưng nếu chỉ muốn có hòa bình bằng cách bày tỏ ước muốn của mình, con người sẽ không bao giờ đạt được. Con đường dẫn đến hòa bình là một cái gì hơn cả những ước muốn: cần phải cố gắng đi trên con đường của yêu thương, cảm thông, khoan nhượng và kiên nhẫn". Ðối với Ðức Ðạt Lai, thành tựu lớn của thế kỷ 20 là đã tìm ra được con đường đối thoại để giải quyết các vấn đề của nhân loại.

Tham dự cuộc gặp gỡ còn có Giáo Trưởng Do Thái tại Florence là ông Joseph Levi và Ðại Diện của nhiều Giáo Hội Kitô khác.

Ðúng giờ ngọ trong hai ngày 14 và 15/05/99 vừa qua, các chuông nhà thờ trong thành phố đã đổ hồi để kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page