Lãnh tụ Phật Giáo
và Tổng Giám Mục Seoul
thảo luận về tình hiệp nhất Liên Tôn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lãnh tụ Phật Giáo và Tổng Giám Mục Seoul thảo luận về tình hiệp nhất Liên Tôn.

(UCAN KO2737.1027 14/05/99) - Nam Hàn (Seoul) - Trong cuộc gặp gỡ đánh dấu một biến cố lịch sử trong tiến trình xây dựng tình hiệp nhất, Ðức Tổng Giám Mục Seoul và lãnh tụ phái Phật Giáo lớn nhất của Nam Hàn đã đồng ý thăng tiến sự hòa giải liên tôn.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 5/1999 vừa qua, Thượng Tọa Oh Ko-san, thủ lãnh phái Chogye đã đến viếng thăm Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong Jin-Suk. Hai bên đã thảo luận về mối quan hệ Liên Tôn và sau đó, để thể hiện tình hòa hợp giữa hai tôn giáo, Thượng Tọa Oh Ko-San đã mời Ðức Tổng Giám Mục Jin-Suk đến viếng thăm Chùa Chogye. Chấp nhận lời mời này, vị Tổng Giám Mục Seoul nói rằng sự hòa giải và đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo là một yếu tố cần thiết cho sự hòa giải và hiệp nhất của quốc gia. Ði xa hơn, Ðức Tổng Giám Mục Jin-Suk còn đề nghị là các nhà lãnh đạo tôn giáo nên gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Cuộc gặp gỡ nói trên đã diễn ra tại văn phòng của Ðức Tổng Giám Mục Jin-Suk nằm trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Myongdong ở thủ đô Seoul.

Thượng Tọa Oh Ko-San cũng là chủ tịch Hội Ðồng Tôn Giáo và Hòa Bình của Nam Hàn. Ngày mùng 8 tháng 5/1999 vừa qua, ngài cũng đã viếng thăm Mục Sư Kim Dong-wan, tổng thư ký Hội Ðồng Quốc Gia của Các Giáo Hội Nam Hàn. Thượng tọa Ko-san đã mời Mục Sư Kim Dong-wan tham gia vào Hội Ðồng Tôn Giáo và Hòa Bình, cũng như đến tham dự ngày lễ sinh nhật của Ðức Phật, được mừng tại Nam Hàn vào ngày 22 tháng 5/1999 sắp tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page