Linh Mục triều
cần sự hợp tác của giáo dân
để xây dựng Giáo Hội địa phương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Linh Mục triều cần sự hợp tác của giáo dân để xây dựng Giáo Hội địa phương.

Tin JAKARTA (UCAN 23/08/99) -- Các linh mục triều Inđônêxia nói rằng các ngài cần sự hỗ trợ của giáo dân Công giáo trong việc xây dựng một Giáo Hội địa phương sống động, có thể đáp ứng những thách đố mới. Trong một sứ điệp mục vụ kết thúc đại hội toàn quốc lần thứ sáu của Unio Indonesia, một hiệp hội của các linh mục triều, 75 linh mục triều thuộc 36 giáo phận ở Inđônêxia và Ðông Timor nguyện sẽ tạo quyền cho giáo dân. Trong sứ điệp, các linh mục nói rằng các ngài ý thức được những thách đố mục vụ lớn lao mà hiện nay và trong thiên niên kỷ tới các ngài phải đối phó.

Các linh mục đại biểu viết sau đại hội từ ngày 2 đến 6 tháng 8/1999: "Chúng tôi ý thức rằng chúng tôi không thể làm việc một mình. Giáo dân là người cộng tác của chúng tôi." Các linh mục khẳng định rằng trước những thay đổi do bởi toàn cầu hóa và những cải cách trong nước, các ngài được mời gọi phát triển các phong trào của giáo dân là "những người có vai trò độc đáo trong trật tự thế giới." Ðể giúp giáo dân phát huy nghề nghiệp chuyên môn và thực thi vai trò của mình, sứ điệp mục vụ kêu gọi Giáo Hội hãy từ bỏ những thái độ có tính chất giáo sĩ trị. Các đại biểu nguyện tập trung hoạt động mục vụ của các ngài vào việc tạo quyền cho giáo dân bằng phong cách lãnh đạo có tính chất hỗ trợ, tham gia và làm biến đổi. Qua hoạt động mục vụ, các linh mục triều nói rằng các ngài muốn tạo quyền cho giáo dân để phát huy tính độc lập trong việc chọn lựa các giá trị dưới ánh sáng của Nước Chúa trong số những giá trị do thời đại tin học mang lại. Tại đại hội, các linh mục chia sẻ quan điểm với bốn giám mục, các linh mục dòng và giáo dân của tổng giáo phận Jakarta.

Trong bài phát biểu khai mạc, Ðức Tổng Giám Mục Petrus Turang, tổng giáo phận Kupang, nói Unio Indonesia muốn trở nên một dấu chỉ hiện diện của Nước Chúa ngay trong lòng Giáo Hội và xã hội Inđônêxia. Nay là cựu chủ tịch của Unio Indonesia, ngài được bầu làm chủ tịch hai năm trước khi ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục. Ðức Hồng Y dòng Tên Julius Darmaatmadja, tổng giáo phận Jakarta, phát biểu rằng các linh mục triều là cột trụ của Giáo Hội. Ngài khuyên các linh mục noi gương cố linh mục Y. B. Mangunwijaya là người đã đề ra những hoạt động mục vụ ngoài những bổn phận truyền thống của Giáo Hội, nhưng vẫn trung thành với giám mục của mình. Linh mục Guido Tisera, dòng Ngôi Lời, đã kêu gọi các linh mục triều hãy phát triển những hoạt động mục vụ dựa vào cảm hứng từ đời sống đức tin của Ðức Giêsu Kitô, các môn đệ của Ngài và các ngôn sứ như đã nói trong Kinh Thánh. Ðức ông Valentinus Kartasiswaya, giám đốc chủng viện Thánh Phaolô ở Yogyakarta, nói rằng Unio Indonesia cần được các cá nhân và các gia đình Công Giáo hỗ trợ cho các linh mục triều, nhất là vào những thời điểm khủng hoảng. Doanh nhân Michael Utama đồng ý khi nói rằng các lý do từ chức của nhiều linh mục là không rõ ràng. Ông nhận xét: "Các ngài chịu đựng sự cô đơn, vì các ngài cảm thấy giám mục và các anh em linh mục không muốn giao tiếp với các ngài." Các đại biểu đã bầu linh mục Stefanus Royke Djakaria, tổng giáo phận Jakarta, làm tân chủ tịch của Unio Indonesia cho nhiệm kỳ 1999- 2002.


Back to Radio Veritas Asia Home Page