Năm nhà thờ bị phá hủy
khiến dân làng
phải đọc kinh cầu nguyện ngoài đồng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Năm nhà thờ bị phá hủy khiến dân làng phải đọc kinh cầu nguyện ngoài đồng.

Tin KATHMANDU, Nepal (UCAN 7/09/99) -- Những người Kitô sắc tộc tại làng Tipling và chung quanh làng này ở quận Dhading, miền tây bắc thung lũng Kathmandu, đã nhóm họp ngoài đồng để cầu nguyện, vì năm nhà thờ ở đây đã bị phá hủy. Một phụ nữ dân làng nói với UCA News: "Nhà thờ bị triệt hạ, nhưng không vì thế mà chúng tôi ngưng đọc kinh cầu nguyện. Chúng tôi đã nhóm họp trên cánh đồng và hát thánh ca bằng cách vỗ tay, vì những chiếc 'madals' (trống) của chúng tôi đã bị phá tan tành ở các nhà thờ bị triệt phá." Tin cho biết hai nhà thờ tại làng Lapdung, một tại Lingjong, một tại Simle và một tại Tipling đã bị triệt hạ trong hai đêm cuối tháng 8 tại khu vực Tamang đông Kitô hữu người sắc tộc.

Linh mục Casper Miller, dòng Tên, nói với UCA News rằng thủ phạm bị tình nghi phá hoại là các tín đồ Phật Giáo địa phương, kể cả các "lama" (nhà sư) và những người ủng hộ một thành viên quốc hội vốn được biết là có thái độ chống Kitô Hữu. Chandra Tamang, một Kitô Hữu địa phương, nói với UCA News ngày 1-09-99 rằng những kẻ tấn công đã sử dụng rìu và dụng cụ bằng kim loại và đèn pin để soi rõ những gì họ đang làm, nhưng mái tôn của một nhà thờ đã không bị hề hấn gì vì một số phụ nữ tức giận đã ném đá vào nhóm người tấn công và xua đuổi họ. Tamang cho biết tình hình căng thẳng bắt đầu nổi lên hồi tháng 5/1999 khi một vị lãnh đạo dân làng địa phương kêu gọi người dân từ bỏ Kitô Giáo bằng cách đe dọa không cung cấp thuốc men và các tiện ích khác của chính phủ cho những ai không nghe theo lời họ. Tuy nhiên, theo Tamang, các Kitô hữu nói "họ thà chết còn hơn từ bỏ đức tin." Ông nói ngay cả những Kitô hữu cao tuổi cũng rời khỏi một trung tâm y tế trong vùng, vì họ được bảo rằng họ phải cầu nguyện để được chữa lành hơn là đến trung tâm xin thuốc. Tamang ghi nhận có tin cho biết những trường hợp được chữa lành nhờ lòng tin đã giúp người dân làng theo Kitô Giáo. Trong khi đó, tin cho biết cảnh sát địa phương tại Lagadh đã bắt đầu khởi tố một người đàn ông bị tố cáo đã làm ô uế ngôi đền Dhaneshwar Mahadev, một sự cố đã dẫn đến việc khoảng 500 tín đồ Ấn Giáo triệt hạ một nhà thờ của Kitô Giáo trong làng vào ngày 28-08-99. Lãnh đạo Kitô Giáo kiêm nhà báo Isu Jung Karki nói với UCA News ngày 5-09-99 rằng ba người khác bị cảnh sát bắt giữ mới đây đã được trả tự do sau khi đã bị cảnh sát đánh đập.


Back to Radio Veritas Asia Home Page