Người Kitô Pakistan
kêu gọi vãn hồi dân chủ
sau cuộc đảo chánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người Kitô Pakistan kêu gọi vãn hồi dân chủ sau cuộc đảo chánh.

(UCAN PA3969.1050 18/10/99) - Pakistan (Multan) - Người Kitô tại Pakistan vừa kêu gọi quân đội Pakistan mau chóng vãn hồi dân chủ sau cuộc đảo chánh ngày 12/10/1999 vừa qua.

Tướng Pervez Musharraf, tham mưu trưởng quân đội Pakistan, đã cầm đầu cuộc đảo chánh, lật đổ chính phủ của thủ tướng Nawaz Sharif. Trong một bài diễn văn truyền hình toàn quốc hôm Chúa Nhật (17/10/1999), tướng Musharraf xác quyết là quân đội Pakistan không có ý định nắm quyền lâu dài tại Pakistan hơn là thời hạn cần thiết để mở đường cho một thể chế dân chủ thực sự. Ông cũng bác bỏ cáo buộc là Pakistan đang ở trong tình trạng thiết quân luật. Cecil Chaudhry, tổng thư ký của tổ chức Diễn Ðàn Hành Ðộng Kitô Quốc Gia, bày tỏ cảm nghĩ rằng, tuy người dân Pakistan muốn loại bỏ chính phủ của ông Sharif, nhưng họ cũng hy vọng rằng quân đội sẽ mau chóng vãn hồi nền dân chủ. Ông Chaudhry, là một cựu đại úy không quân và là một tín hữu công giáo cho biết, tổ chức của ông mạnh mẽ đòi phục hồi nền dân chủ, và bất cứ giá nào, họ không thể chấp nhận một chế độ quân sự. Trong khi đó, ông Joseph Francis, một tín hữu công giáo và là tổng thư ký của Ðảng Kitô Quốc Gia Pakistan, kêu gọi quân đội đừng làm gián đoạn tiến trình dân chủ và hãy mau chóng tổ chức bầu cử.

Cũng trong bài diễn văn hôm Chúa Nhật 17/10/1999 vừa qua, tướng Musharraf cho biết, mục tiêu mà ông đưa ra cho Pakistan mang lại cho người Kitô niềm hy vọng, chấm dứt một giai đoạn kỳ thị chống lại các cộng đoàn tôn giáo thiểu số. Ông nói như sau: "Tôi muốn đảm báo với các cộng đoàn thiểu số, rằng họ được hưởng mọi quyền lợi và sự bảo vệ như mọi công dân khác, theo tinh thần chân chính của Hồi Giáo. Hồi giáo dạy khoan nhượng chứ không phải thù ghét, huynh đệ đại đồng, hòa bình và phát triển. Tướng Musharraf cũng lên án việc lạm dụng danh nghĩa của tôn giáo và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi Giáo Pakistan hãy rao giảng tinh thần khoan nhượng, huynh đệ và hiệp nhất.


Back to Radio Veritas Asia Home Page