Các nhà lãnh đạo
Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ
hoan nghênh sự thành công
trong chuyến viếng thăm của ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ hoan nghênh sự thành công trong chuyến viếng thăm của ÐTC.

(AFP 8/11/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Hai (8/11/1999), các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ hoan nghênh chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II đã thành công to lớn, bởi vì chuyến viếng thăm này đã đặt nền tảng cho công cuộc đối thoại liên tôn, đồng thời tái khẳng định uy tín thế tục (secular credentials) của chính phủ Ấn Ðộ.

ÐTC Gioan Phaolô II rời Ấn Ðộ hôm thứ Hai 8/11/1999 sau chuyến viếng thăm 2 ngày, trong đó ngài kêu gọi xúc tiến công cuộc rao giảng tin mừng tại Á Châu trong thiên niên kỷ sắp tới, qua Tông Huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðức Cha Alan De Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi kỳ vọng nhiều nơi chuyến viếng thăm này của ÐTC và niềm hy vọng của chúng tôi vượt quá sự thỏa mãn. Sự thành công của chuyến viếng thăm thật to lớn, và có nhiều yếu tố đóng góp cho sự thành công này". Ðức Tổng Giám Mục De Lastic đã đặc biệt cám ơn chính phủ của thủ tướng Atal Behari Vajpayee, người vừa được tái cử chức vụ thủ tướng Ấn Ðộ, chỉ ba tuần trước khi ÐTC tới Ấn Ðộ. Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ từng chỉ trích chính phủ trước đây cũng do thủ tướng Vajpayee lãnh đạo, là đã thất bại trong việc ngăn ngừa những vụ bạo hành nhắm vào các cộng đoàn Kitô, tuy nhiên sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II lần này, vị Tổng Giám Mục New Delhi đã tỏ thái độ hòa giải hơn, nhất là sau khi thủ tướng Vajpayee đảm bảo với ÐTC về quyền tự do tôn giáo của các công dân Ấn Ðộ. Ðức Tổng Giám Mục De Lastic nói như sau: "Bản chất thế tục của chính phủ Ấn Ðộ được thể hiện thật rõ ràng. ÐTC Gioan Phaolô II đã chứng kiến sự tự do tôn giáo trong sự huy hoàng qua việc thực hành đạo của người Ấn Ðộ".

Về phần mình, Tổng Thống Narayanan của Ấn Ðộ cho các ký giả tại Vienna, thủ đô của Áo, nơi ông đến viếng thăm sau cuộc tiếp kiến với ÐTC, biết như sau: "Nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo đã không bày tỏ sự lo lắng về tương lai của Kitô giáo tại Ấn Ðộ. Ngài rất hài lòng về truyền thống khoan nhượng tôn giáo của chúng tôi".

Trong khi đó, cũng hôm thứ Hai vừa qua, các nhà lãnh đạo Ấn Giáo cứng rắn, đã chỉ trích việc Ðức Gioan Phaolô II kêu gọi các Giám Mục Á Châu đẩy mạnh công tác truyền giáo tại đại lục này trong thiên niên kỷ tới đây. Thông tấn xã Ấn Ðộ đã trích thuật lời của ông Rajender Chahda, phát ngôn viên của một nhóm Ấn Giáo khuynh hữu, như sau: "Ðức Giáo Hoàng đã lạm dụng lòng hiếu khách của Ấn Ðộ. Ðúng ra ngài không nên đưa ra lời kêu gọi đó". Theo ông Chandha, lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng của Ðức Gioan Phaolô II đã minh chứng nỗi lo sợ của người Ấn Giáo về kế hoạch của giáo hội Công Giáo La Mã muốn biến Ấn Ðộ thành một quốc gia theo Kitô Giáo. ông Chandha cho biết người Ấn Giáo sẽ mạnh mẽ chống lại những toan tính chiêu dụ các tín đồ Ấn Giáo theo đạo. Các nhóm Ấn Giáo khuynh hữu tại Ấn Ðộ cáo buộc rằng, qua danh nghĩa bác ái, các nhà truyền giáo Kitô đã ép buộc các người sắc tộc nghèo tại các miền quê theo đạo.

Ðáp lại những lời cáo buộc này, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, Tổng Giám Mục New Delhi khẳng định rằng giáo hội Công Giáo thực thi tinh thần bác ái, nhưng chọn lựa theo đạo hay không tùy thuộc nơi mỗi cá nhân. Giáo Hội có quyền rao giảng và loan báo Tin Mừng và việc chấp nhận Tin Mừng của Ðức Kitô tùy thuộc nơi mỗi người.

Thông Tấn Xã Ấn Ðộ trích lời một phát ngôn viên của Ðảng Nhân Dân, theo Ấn Giáo đương cầm quyền ở Ấn Ðộ, rằng ông đồng ý với quan điểm của giáo hội Công Giáo rằng tôn giáo là một vấn đề tùy thuộc lương tâm của riêng mỗi cá nhân, tuy nhiên cần phải có một cuộc tranh luận toàn quốc về vấn đề theo đạo.

Trong khi vị tổng thư ký của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới thì nói là họ sẽ không cho phép âm mưu chiêu dụ tín đồ theo đạo của Kitô giáo được thành công.


Back to Radio Veritas Asia Home Page