Các tín hữu Kitô ở Tây An
đụng độ với công an
để bảo vệ nhà thờ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tín hữu Kitô ở Tây An đụng độ với công an để bảo vệ nhà thờ.

(AFP 23/05/99) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Chúa Nhật (23/05/99), khoảng 500 tín hữu Kitô ở Tây An thuộc miền Bắc Trung Quốc, đã đụng độ với công an để bảo vệ nhà thờ của họ khỏi bị ủi sập.

Trong một điện thư gửi tới hãng thông tấn AFP, Trung Tâm Thông Tin về Các Phong Trào Nhân Quyền và Dân Chủ tại Trung Quốc, trụ sở đặt tại Hồng Kông, nói rằng, nhà thờ lớn nhất và cổ nhất ở Tây An đã bị bán cho một công ty phát triển nhà đất, và nay công ty này cho xe đến ủi nhà thờ để dọn chỗ cho chương trình xây cất trong tương lai. Khoảng 9 giờ sáng Chúa Nhật 23/05/99, khi nghe tin công an có mặt tại khu nhà thờ, khoảng 500 tín hữu Kitô đã kéo tới để bảo vệ nhà thờ của họ. Các tín hữu đã đụng độ với công an, và với biểu ngữ ghi rằng tài sản của giáo hội thuộc về các tín hữu, họ nhất quyết đứng canh giữ nhà thờ suốt ngày. Khi được hãng thông tấn AFP hỏi về tin này, công an Tây An nói là họ không biết gì về vụ đụng độ nói trên.

Cũng trong bức điện thư, ông Frank Lu, phát ngôn viên của tổ chức nhân quyền ở Hồng Kông cho biết, hiệp hội tôn giáo Tây An đã bán nhà thờ này cho một công ty phát triển nhà đất ở địa phương, sau khi số tín hữu đến dự lễ tại nhà thờ này mỗi Chúa Nhật ngày một đông thêm, có lúc lên tới cả ngàn. Chính quyền Tây An lo ngại rằng một sự tập trung đông đảo dân chúng như vậy có thể là một yếu tố gây bất an và rối loạn trật tự. Với số tiền bán nhà thờ, hiệp hội tôn giáo ở Tây An đã dùng một phần để xây một nhà thờ mới ở vùng ngoại ô. Tuy nhiên địa điểm nhà thờ mới không tiện cho các tín hữu đi lễ và các tín hữu Kitô địa phương đã bày tỏ sự bất mãn của họ về vụ bán nhà thờ cũ. Tây An có khoảng 10 ngàn tín hữu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page