Thị trưởng người Kitô
của thành Nazareth bị đánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thị trưởng người Kitô của thành Nazareth bị đánh.

(AFP 17/10/99) - Nazareth - Một nhóm người Hồi Giáo tại Nazareth đã đánh ông Ramez Jaraisi, thị trưởng người Kitô của thành phố này, giữa lúc căng thẳng giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo tiếp tục gia tăng do vụ xây cất đền thờ hồi giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth.

Các nhân viên phụ tá thị trưởng Jaraisi cho biết, vụ tấn công xảy ra vào tối thứ Bảy 16/10/1999 sau một cuộc họp. Nhóm người hồi giáo nói trên, sau khi buông những lời nhục mạ thị trưởng Jaraisi, đã xông vào đánh ông. Họ có trang bị ống tuýp sắt và cả súng tay. Ông Jaraisi bị thương ở cánh tay. Ðây là lần thứ hai ông Jaraisi bị đánh, vì ông ủng hộ việc dùng khu đất mà người hồi giáo muốn xây đền thờ của họ, để làm một công trường cho các tín hữu hành hương đến Nazareth vào dịp Ðại Năm Thánh 2000. Trong số những người tấn công ông, ông Jaraisi nhận ra mặt một người anh em của một lãnh tụ người Hồi Giáo tại Nazareth. Trong một thông cáo công bố, thị trưởng Jeraisi cáo buộc các lãnh tụ của một phong trào hồi giáo tại Nazareth là kẻ chủ mưu vụ tấn công. Tuy nhiên, người cầm đầu phong trào này, ông Salman Abu Ahmed đã nói với phái viên của hãng thông tấn AFP rằng, họ lên án vụ đánh thị trưởng Jeraisi, đồng thời khẳng định là họ muốn giải quyết vấn đề qua đối thoại và chống bạo động.

Mới đây, chính phủ Israel đã quyết định cho phép người Hồi Giáo xây một đền thờ nhỏ tại khu đất gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin. Tuy nhiên việc xây cất này chỉ có thể được khởi sự sau năm 2000. Quyết định này đã khiến cho phía người Hồi Giáo tức giận vì họ muốn chiếm trọn khu đất để xây một đền thờ lớn, trong khi phía người Kitô cũng không đồng ý có bất cứ một đền thờ Hồi giáo nào trong khu vực gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin, được coi là một trong những địa điểm thánh thiêng nhất của người Kitô tại Thánh Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page