Một Linh Mục Công Giáo
bị sát hại ở miền Ðông Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một Linh Mục Công Giáo bị sát hại ở miền Ðông Ấn Ðộ.

(AFP 2/09/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Một Linh Mục Công Giáo vừa bị giết chết tại bang Orissa ở miền Ðông Ấn Ðộ, nơi xảy ra vụ sát hại nhà truyền giáo người Úc và hai người con trai của ông dạo tháng Giêng 1999 vừa qua.

Các nguồn tin của giáo hội Công Giáo Ấn Ðộ cho biết, hôm thứ Tư 1/09/99 vừa qua, Linh Mục Arul Doss đã bị 6 người lạ mặt mang cung tên tấn công tại quận Mayurbhanj, nằm cách thủ phủ Bhubaneshwar của bang Orissa khoảng 120 kilômét về phía Bắc. Cảnh sát địa phương nói rằng cha Arul Doss đã chết vì những thương tích do những kẻ lạ mặt gây ra. Một vị Linh Mục từ tòa Giám Mục giáo phận Balasore là cha Verghese thuật lại rằng, các tín hữu Công Giáo địa phương rất kinh hoàng khi nhận được tin cha Arul Ross chết. Chi tiết của vụ tấn công này còn hơi mập mờ, nhưng theo một nguồn tin thì cha Arul Ross đến làng Jambani thuộc quận Mayurbhanj để chủ tế một thánh lễ cầu nguyện với các tín hữu người sắc tộc tại đây. Sau đó cha Arul Ross rời làng Jambani để đi đến một làng khác, nhưng không hề trở lại giáo xứ của ngài.

Ông Atal Behari Vajpayee, thủ tướng Ấn Ðộ, đã nhanh chóng lên án vụ sát hại người Kitô mới nhất này. Trong một thông cáo được công bố, ông Vajpayee đã nói như sau: "Tôi cực lực lên án vụ sát hại ghê tởm vị Linh Mục Công Giáo và tôi đặc biệt kêu gọi chính quyền tại bang Orissa hãy mau chóng thể hiện hiệu quả và khả năng trong việc bắt giữ những thủ phạm của vụ án này, cũng như của những vụ án tương tự đã xảy ra tại bang Orissa. Thật là một điều rất đáng buồn khi những vụ tấn công vào các vị đại diện tôn giáo của các cộng đoàn thiểu số lại xảy ra ở mức độ thường xuyên, thiếu kiểm soát và đáng báo động như vậy tại bang Orissa."

Trong khi đó, Diễn Ðàn Các Kitô Hữu Hiệp Nhất, một tổ chức qui tụ các nhóm Kitô Giáo ở Ấn Ðộ, đã đổ lỗi vụ sát hại này lên chiến dịch thù ghét (hate campaign) các cộng đoàn thiểu số, do Ðảng Nhân Dân theo Ấn Giáo của thủ tướng Vajpayee đề xướng. Ông John Dayal, phát ngôn viên của Diễn Ðàn Các Kitô Hữu Hiệp Nhất đã nói như sau: "Chúng tôi qui trách nhiệm vụ tấn công mới nhất này trong hàng loạt những vụ tấn công người Kitô, lên chính phủ trung ương. Bạo động chống người Kitô vẫn tiếp diễn theo sau cái chết của nhà truyền giáo người Úc. Chính phủ vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch thù ghét này". Theo ông John Dayal, vụ sát hại cha Arul Ross có mục đích chính trị, trước cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Ðộ sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật tới đây (5/09/99). Ðược biết, quốc hội bang Orissa ở miền Ðông Ấn do đảng Quốc Ðại của bà Sonia Gandhi kiểm soát. Bà Sonia Gandhi được coi là một trong những đối thủ của thủ tướng Vajpayee, có thể sẽ ra tranh ghế lãnh đạo chính phủ Ấn Ðộ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page