Sự chia rẽ của giáo hội Trung Quốc
gây chia rẽ trong gia đình
ngăn trở truyền giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sự chia rẽ của giáo hội Trung Quốc gây chia rẽ trong gia đình, ngăn trở truyền giáo.

(UCAN CH2782.1028 21/05/99) - Trung Quốc (Phủ Châu) - Sự chia rẽ giữa các cộng đoàn thuộc giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng không chỉ ngăn trở công tác truyền giáo nhưng còn ảnh hưởng nặng nề tới đời sống xã hội và tôn giáo của các gia đình.

Có nhiều cặp vợ chồng, mỗi người theo một giáo hội khác nhau, trong khi một tín hữu khác thì nói rằng các con của ông không dự thánh lễ nữa, một phần vì sự chia rẽ trong giáo hội. Một Linh Mục cai quản giáo xứ nằm trong tỉnh Phúc Kiến cho biết 2/3 trong số 5 ngàn tín hữu thuộc giáo xứ ngài theo giáo hội Công Giáo thầm lặng. Cha nói như sau: "Sự chia rẽ gây nên khó khăn trong vấn đề phối hợp các nỗ lực để thực hiện công tác mục vụ và những chương trình phát triển khác của giáo hội". Phúc Kiến là một trong những thành trì của giáo hội Công Giáo thầm lặng, một nữ tu cho biết có nhiều đôi nam nữ thuộc về hai giáo hội khác nhau, và họ không thể thành hôn vì sự chống đối từ gia đình của hai người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page