Ðại hội thứ nhất của
các Giáo Chủ miền Trung-Ðông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại hội thứ nhất của các Giáo Chủ miền Trung-Ðông.

Beyrouth - 10.05.99 - Từ 11 đến 20 tháng 5/1999 này, tại Beyrouth, thủ đô Liban, Ðại Hội đầu tiên và vĩ đại nhất từ trước tới giờ, được triệu tập, với sự hiện diện của ba Ðức Hồng Y thuộc Giáo Triều Roma: Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh - Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương và Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn.

Tham dự Ðại Hội có bẩy vị Giáo Chủ Công Giáo thuộc lễ nghi Maronite, Copte, Siriano, Armeno, Bizantino Hy Lạp Công Giáo, Caldeo và Latinh, tất cả các Giám Mục, đến từ các nước thuộc các Châu khác (nơi có những cộng đồng Công Giáo di tản đông đảo thuộc các lễ nghi này), các Bề Trên Tổng Quyền của các Tu Hội Nam và Nữ và một số các người được mời.

Mục đích đầu tiên của Ðại Hội là nghiên cứu các vấn đề chung liên hệ đến Giáo Hội Công Giáo miền Trung Ðông trước thềm của Ngàn Năm thứ ba và các vấn đề chung cho Bẩy Tòa Giáo Chủ; sau đó ấn định một đường hướng và những chương trình hoạt động chung. Vì thế cần thành lập các Ủy Ban được đặt dưới sự hướng dẫn của Hội Ðồng Bẩy Vị Giáo Chủ. Hội Ðồng này có tính cách thường trực. Trong các cuộc họp định kỳ, Hội Ðồng đưa ra các chỉ thị để các tín hữu của các lễ nghi khác nhau hiểu biết sâu xa; Hội Ðồng chịu trách nhiệm về đối thoại đại kết với các Giáo Hội Kitô khác và về mối quan hệ với Hồi Giáo chiếm đa số và Do Thái Giáo. Ðại Hội được khai mạc với Thánh Lễ đồng tế trọng thể hôm Chúa Nhật 9.05.99, nhưng công việc thảo luận chỉ được khởi sự sáng thứ Ba 11.05.99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page