Chính phủ Israel đồng ý
cho xây một đền thờ Hồi Giáo
tại khu vực Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Israel đồng ý cho xây một đền thờ Hồi Giáo tại khu vực Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin.

(AFP 13/10/1999) - Jerusalem - Thứ Tư (13/10/1999), chính phủ Israel đã đồng ý cho xây một đền thờ Hồi Giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth, tuy nhiên việc xây cất đền thờ Hồi Giáo này sẽ không khởi sự trước khi kết thúc năm 2000 và kích thước của đền thờ chỉ chiếm khoảng 700 thước vuông, trên khoảng đất rộng gần 2000 thước vuông. Ngoài ra chính phủ cũng ra lệnh tháo gỡ căn lều được người Hồi Giáo dựng tạm làm đền thờ, trên khoảng đất đang trong vòng tranh chấp giữa người Kitô và người Hồi Giáo tại Nazareth.

Bộ trưởng an ninh công cộng Israel, ông Shlomo Ben Ami, và cũng là chủ tịch ủy ban chính phủ đặc trách giải quyết vụ tranh chấp, đã loan báo như trên. Theo ông, đây là giải pháp nhắm kết thúc những căng thẳng giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo, đang có nguy cơ ảnh hưởng tới các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh 2000 tại Thánh Ðịa. Tuy nhiên, các lãnh tụ Hồi Giáo đã bác bỏ quyết định của ông Ben Ami, vì họ muốn chiếm trọn khoảng đất để xây một đền thờ lớn hơn, ngoài ra họ cũng cảnh cáo là nếu chính phủ Israel dùng biện pháp mạnh để tháo gỡ căn lều của họ, thì sẽ có bạo động và đổ máu. Ông Ben Ami ra hạn chót để tháo căn lều xuống, là ngày 8 tháng 11/1999. Lên tiếng với các ký giả, sau cuộc họp với các đại diện Hồi Giáo và một phái đoàn do thị trưởng người Kitô của thành Nazareth, ông Ramiz Jeraisi cầm đầu, bộ trưởng Ben Ami đã nói như sau: "Chúng tôi mong đợi cả hai bên sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Nếu không, chính phủ Israel sẽ có những giải pháp đơn phương để giải quyết vấn đề này". Ðại diện người Hồi Giáo, ông Aziz Shehadeh cảnh cáo như sau: "Sẽ có đổ máu nếu chính phủ Israel thực hiện những điều như ông Ami vừa nói. Và người ta sẽ ghi nhớ biến cố này trong cả 100 năm".

Phía người Kitô cũng không đồng ý với việc xây cất đền thờ Hồi Giáo gần Ðền Thờ Ðức Mẹ Truyền Tin, được người Kitô coi là một trong những nơi thánh thiêng nhất tại Thánh Ðịa. Theo chương trình, đây sẽ là khởi điểm chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của ÐTC Gioan Phaolô II vào dịp Ðại Năm Thánh 2000. Thị trưởng Ramiz Jeraisi dự tính xây một công trường lớn trên khoảng đất này để dùng làm địa điểm sinh hoạt cho hàng trăm ngàn tín hữu hành hương sẽ tới Nazareth trong dịp mừng Ðại Năm Thánh. Ông Jeraisi đã tỏ ra thất vọng về kết quả cuộc họp vừa chấm dứt, ông nói như sau: "Ðây không phải là vấn đề tôi đồng ý hay không đồng ý. Ðó là quyết định của chính phủ. Tôi không nghĩ đây là một cuộc đối đầu giữa người Kitô và Hồi Giáo, và giải pháp của chính phủ Israel là một giải pháp chính trị. Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là trở lại Nazareth và cố gắng vượt qua những vấn đề và căng thẳng hiện giờ".

Theo bộ trưởng Ben Ami, việc xây cất đền thờ Hồi Giáo sẽ khởi sự sau năm 2000. Một khi được xây lên sẽ có "ranh giới", phân chia hai đền thờ của người Kitô và đền thờ của người Hồi Giáo. Ông không nói rõ "ranh giới" phân chia này là gì. Ngoài ra chính phủ Israel cũng quyết định xây một đồn cảnh sát gần đó để bảo vệ các du khách và người hành hương. Phái đoàn Hồi Giáo khăng khăng đòi khởi sự xây đền thờ ngay từ bây giờ và họ sẽ không rời khỏi khu đất này cho tới khi nào đền thờ của họ được xây lên. Họ cũng bác bỏ quyết định làm một ranh giới phân chia hai đền thờ cũng như sự hiện diện của đồn cảnh sát. Tuy nhiên phía người Kitô cũng như Hồi Giáo đều bày tỏ hy vọng rằng, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ tiến hành chuyến viếng thăm của ngài tại Thánh Ðịa theo như dự tính. Ông Salman Abu Ahmed, chủ tịch phong trào Hồi Giáo tại Nazareth đã phát biểu như sau: "Tôi hoan nghênh một chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng và tôi hy vọng sẽ mời được ngài đặt viên đá đầu tiên cho đền thờ của chúng tôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page