Giáo Hội Công Giáo tại Colombia
lên tiếng kêu gọi trả tự do
cho Ðức Cha Jose Quintero

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo tại Colombia lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Ðức Cha Jose Quintero.

Tin Bogota (Zenit 18/08/99): Trong một tuyên ngôn chính thức, Ðức Tổng Giám Mục Alberto Giraldo Jaramillo, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đã lên tiếng kêu gọi hãy trả tự do ngay cho Ðức Cha Jose Quintero, Giám Mục của giáo phận TIBU, vừa bị một nhóm du kích quân bắt cóc.

Ðức Tổng Giám Mục Alberto, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục và cũng là Tổng Giám Mục Medellin, xác nhận việc từ bỏ mọi hình thức bạo lực, bất luận từ đâu tới.

Ðức Cha Jose Quintero, đã bị bắt cóc hôm chiều ngày 15 tháng 8/1999, đang khi lái xe trên đoạn đường từ El TARRA đến TIBU, bởi một nhóm người vũ trang tự xưng là thuộc nhóm du kích Simon Bolivar. Ðây là lần thứ hai, Ðức Cha Jose QUINTERO bị bắt cóc. Lần thứ nhất, Ðức Cha Jose Quintero bị nhóm Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia bắt cóc vào ngày 24 tháng 11 năm 1997, đang lúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu diễn ra tại Roma. Ðức Cha được trả tự do 16 ngày sau đó. và lần thứ hai, Ðức Cha Jose Quintero bị bắt cóc là hôm Chúa Nhật vừa qua, ngày 15 tháng 8/1999.

Các Linh Mục và Giáo Dân giáo phận TIBU cũng đã công bố lời yêu cầu hãy trả tự do ngay cho Ðức Cha, và nhận định rằng việc bắc cóc Ðức Cha Jose Quintero, không những xúc phạm đến cá nhân Ðức Cha, mà còn xúc phạm đến toàn thể cộng đoàn giáo phận TIBU nữa.

Phần Ðức Thánh Cha, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, 18 tháng 8/1999, Ngài cũng đã lên tiếng xin trả tự do ngay cho Ðức Cha Jose Quintero, và yêu cầu mọi phe nhóm đang xung đột với nhau hãy tôn trọng quyền thánh thiêng của sự sống con người, tiếp tục cuộc thương thuyết hòa bình và áp dụng những quy luật nhân đạo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page