Cuộc họp giữa Vatican
Thị Xã Roma và Dòng Cappucin
về Lễ Phong Chân Phước cho Cha Pio

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp giữa Vatican, Thị Xã Roma và Dòng Cappucin về Lễ Phong Chân Phước cho Cha Pio.

Vatican - 12.03.99 - Ðể việc tiếp đón các đoàn hành hương ước mong tham dự Lễ Phong Chân Phước cho Cha Pio vào ngày mồng 2 tháng 5/1999 tới đây, được tốt đẹp và rộng rãi hết sức, thì sáng thứ Sáu 12/03/99, trong nội thành Vatican có một cuộc gặp gỡ trên cấp bậc cao với sự tham dự của các Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Re, phó Quốc Vụ Khanh, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, vị đại diện Dòng Cappucin và Ủy Ban Hành Chánh Thị Xã Roma. Vì số người ghi tên tham dự lên tới con số quá mức có thể, đối với khu vực Ðền Thờ Thánh Phêrô, nên các vị tham dự buổi hội đã đi quyết định là các người hành hương có thể tham dự cùng một lúc Lễ Nghi Phong Chân Phước, được diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô và tại Quảng Trường Thánh Gioan tại Laterano, được tiếp vận với Quảng Trường Thánh Phêrô.

Sau lễ nghi Phong Chân Phước, ÐTC sẽ đi đến Quảng Trường Thánh Gioan Laterano để đọc kinh Truyền Tin, chào thăm và Ban Phép Lành cho các nguời hiện diện. Cũng tại Quảng Trường Thánh Gioan Laterano, trước khi ÐTC tới, sẽ có thánh lễ cho các đoàn hành hương. Lễ nghi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Gioan in Laterano cũng được tiếp vận với Quảng Trường Thánh Phêrô. Vì số vé phát cho Quảng Trường Thánh Phêrô đã hết, Các Cha Dòng Cappucins sẽ lo việc dành chỗ và phát vé cho các người tham dự tại Quảng Trường Thánh Gioan Laterano. Vé phát ra cho hai Quảng Trường sẽ có mầu sắc khác nhau. Và các xe chở hành khách phải trưng vé này, để có chỗ đậu dành riêng cho mỗi loại vé. Ðây là một biến cố chưa bao giờ xẩy ra trong Lễ Nghi Phong Chân Phước hay Phong Hiển Thánh. Số nguời từ khắp thế giới tuốn về Roma có hơn một triệu. Lễ Phong Chân Phước cho Vị Sáng Lập Opus Dei trước đây, chỉ có khoảng nửa triệu. Cha Pio là một nhân vật lạ lùng được biết đến trên cả thế giới, như Mẹ Têrêsa, khác ở chỗ là Cha Pio chỉ sống và hoạt động mục vụ trong 30 năm trời tại San Giovanni di Rotondo, không bao giờ ra khỏi đây. Trái lại Mẹ Têrêsa đi khắp thế giới. Trong tương lai, Lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa chắc chắn sẽ hết sức long trọng và đông người tham dự không kém Cha Pio.


Back to Radio Veritas Asia Home Page