Chính phủ và nhiều cơ quan tại Ðức
bối rối trước quyết định
của Hội Ðồng Giám Mục nước này

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ và nhiều cơ quan tại Ðức bối rối trước quyết định của Hội Ðồng Giám Mục nước này.

(Reuters 24/06/99) - Ðức (Bonn) - Chính Phủ Liên Bang cũng như tại các Bang và Bác Sĩ Ðức đã tỏ ra bối rối trước hành động pháp lý theo sau quyết định mới của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Ðức, liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ mang thai, đến từ các văn phòng Công Giáo cố vấn về phá thai.

ÐTC Gioan Phaolô II đã viết thư yêu cầu các Giám Mục Ðức minh xác rõ ràng trong bản văn của giấy chứng nhận sự cố vấn của giáo hội, rằng các phụ nữ đến xin cố vấn tại các văn phòng cố vấn Công Giáo không được dùng giấy chứng nhận để phá thai. Thể theo lời yêu cầu của ÐTC, hôm thứ Tư ngày 23/06/99 vừa qua, Ðức Cha Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, đã tuyên bố rằng Hội Ðồng Giám Mục Ðức sẽ tuân hành lời yêu cầu của ÐTC và từ đây, tất cả giấy chứng nhận đến từ các văn phòng Công Giáo cố vấn về phá thai, sẽ kèm theo lời cảnh cáo rằng, giấy chứng nhận này không thể được dùng phá thai một cách hợp pháp theo luật của Chính Phủ Liên Bang Ðức. Trong một cuộc điều trần trước Quốc Hội Ðức, bà Christine Bergmann, Bộ Trưởng đặc trách về gia đình, nói rằng hiện giới hữu trách cũng chưa rõ là liệu giấy chứng nhận do các văn phòng Công Giáo cố vấn phá thai còn có thể được dùng để cho phép phá thai hay không.

Chiếu theo luật của Chính Phủ Liên Bang, một phụ nữ muốn phá thai trước hết phải đến xin cố vấn tại một trung tâm để được cấp giấy chứng nhận, rồi sau đó mới có thể xin phá thai tùy ý. Trong số 1,690 văn phòng cố vấn thuộc loại này trên toàn nước Ðức, có 264 văn phòng thuộc giáo hội Công Giáo. Chính quyền tại các bang ở Ðức cũng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng pháp lý trước quyết định mới này của Hội Ðồng Giám Mục Ðức. Tuy nhiên, một nghiệp đoàn các Bác Sĩ tại Ðức đã đưa ra lời cảnh cáo các Bác Sĩ phá thai rằng, họ không nên tiến hành cuộc phá thai dựa trên căn bản giấy chứng nhận mới do các văn phòng cố vấn Công Giáo cấp, cho đến khi nào, tất cả mọi khía cạnh pháp lý của vấn đề này được làm sáng tỏ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page