Giai đoạn làm án phong Chân Phước
trên cấp giáo phận
cho Ðức Phaolô VI
đã kết thúc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giai đoạn làm án phong Chân Phước trên cấp giáo phận cho Ðức Phaolô VI đã kết thúc.

Roma - 15.03.99 - Tiến trình làm án phong Chân Phước cho Ðức Phaolô VI được khởi sự từ sáu năm nay trên cấp bậc giáo phận, nay đã chấm dứt. Thứ Năm 18.03.99 tới đây, tại Trụ Sở của Giáo Phận Roma, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Roma, sẽ chính thức kết thúc giai đoạn đầu tiên này. Sau đó, tất cả các hồ sơ sẽ được chuyển lên Bộ Phong Thánh tại Vatican.

Trong thời gian 6 năm qua, Tòa Án của Giáo Phận Roma đã tra vấn 63 chứng nhân. Thêm vào các chứng nhân này, cần phải kể đến 10 bản tuyên bố của các Ðức Hồng Y và Giám Mục được gửi tới Tòa Án. Cũng trong giai đoạn này, các vụ làm án tương tự cũng được thực hiện tại Milano, nơi Ðức Phaolô làm Tổng Giám Mục trong 9 năm, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, và tại Brescia, giáo phận sinh quán của ngài. Tại Milano các vị thẩm phán đã nghe 71 chứng nhân và 21 chứng nhân khác tại Brescia.

Sau khi nhận được các hồ sơ do cấp giáo phận chuyển đến, Bộ Phong Thánh tiếp tục công việc cứu xét để có thể tiến đến việc phong Chân Phước, sau khi công nhận các nhân đức anh hùng và chứng thực ít ra một phép lạ do lời bầu cử của Ðấy Tớ Chúa Phaolô VI.

Ðức Phaolô VI kế vị Ðức Gioan XXIII ngày 21 tháng 6 năm 1963. Ngài đã có công tiếp tục và thực hiện Công Ðồng Chung Vatican II. Ngài đã mở một con đường mới cho Giáo Hội đi vào thế giới, và thực hiện 10 chuyến viếng thăm quốc tế khắp 5 châu: Châu Ðại Dương, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu. Ngày mồng 6 tháng 8 năm 1964, sau một năm làm Giáo Hoàng, Ðức Phaolô VI đã cho công bố Thông Ðiệp "Giáo Hội của Chúa" (Ecclesiam suam) trình bày đường lối hoạt động tông đồ, mục vụ và truyền giáo của Triều Giáo Hoàng của Ngài. Ðường lối đó là đối thoại với các Giáo Hội Kitô, các tôn giáo lớn trên thế giới, các chế độ chính trị, bất cứ thuộc khuynh hướng nào và chủ trương đưa Giáo Hội vào trong thế giới theo giáo huấn của Công Ðồng. Ðức Phaolô VI qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978, ngày Lễ Chúa Biến Hình, và cũng là ngày kỷ niệm 14 năm ban hành Thông Ðiệp "Giáo Hội của Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page