Phòng Báo Chí của Tòa Thánh
đã xác nhận là Tổng Thống của Iran
sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến
vào ngày 11 tháng 3/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Vatican và Iran vào ngày 11 tháng 3/1999 tới tại Vatican.

Tin Vatican (Zenit 7/02/99): Theo hãng tin Zenit, thì Phòng Báo Chí của Tòa Thánh đã xác nhận là Tổng Thống của Iran, Ông MOHAMMAD JATAMI, sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến vào ngày 11 tháng 3/1999 tới đây.

Cách đây một năm, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp Ông Kamal KHARRAZI, ngoại trưởng của Iran. Ðây là Nhân Vật Cấp Cao đầu tiên của Chính Phủ Iran được tiếp tại Vatican, tiếp sau cuộc bầu cử tại Iran vào năm 1997; từ đó, Iran theo đuổi đường lối ôn hòa của Tổng Thống JATAMI, chống lại những thái quá của nhóm Hồi Giáo cực đoạn. Chính Tổng Thống Iran cũng đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của mình tại Âu Châu và Vatican, qua sứ điệp gởi toàn dân nhân dịp Năm Mới Hồi Giáo. Trong sứ điệp nầy, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng kính trọng đối với mọi quan điểm khác biệt, và nhắc đến việc đối thoại như là chìa khóa của mối liên lạc tốt đẹp giữa người Kitô và tín đồ Hồi Gíao. Trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Têhêran hôm Chúa Nhật mùng 10 tháng Giêng 1999 vừa qua, Tổng Thống của Iran đã tuyên bố rằng: "Cần phải loại bỏ tinh thần chiến tranh và bạo động ra khỏi tôn giáo. Những khác biệt giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cần phải được để qua một bên. Sự đối thoại giữa các nền văn minh cần phải được đi kèm với lòng kính trọng lẫn nhau, và cuộc đối thoại nầy không thể nào được thực hiện bởi sự áp đặt hay bắt buộc một chiều." Những lời tuyên bố trên của Tổng Thống Iran đã được hiểu như là lời xác nhận cho việc Iran không còn ủng hộ nạn khủng bố quốc tế nữa; điều mà Hoa Kỳ trong quá khứ đã nhiều lần cáo buộc Iran.

Dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng Nhật Báo "AL-HAYAT" xuất bản tại thủ đô Têhêran, đã loan tin là trong buổi gặp gỡ vào ngày 11 tháng 3/1999 tới, Tổng Thống JATAMI sẽ mời ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Iran. Ðược biết: số người Công Giáo tại Iran chỉ có khoảng 13 ngàn tín hữu, trên tổng số 67 triệu dân, hầu hết theo Hồi Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page