Ðức Giáo Hoàng Gioan 23
có thể sẽ được phong Chân Phước
vào năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Hoàng Gioan 23 có thể sẽ được phong Chân Phước vào năm 2000.

Tin Roma (Apic 27/04/99): Theo nguồn tin của hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ được phổ biến hôm thứ Ba 27/04/99, thì án phong Chân Phước cho Ðức Giáo Hoàng Gioan 23, đã đến giai đoạn cuối cùng, và Ngài có thể sẽ được tôn phong trong năm thánh 2000. Cụ thể hơn, nhật báo "Nguời Ðưa Tin", xuất bản tại Roma, thì quả quyết là lễ phong Chân Phước cho Ðức Giáo Hoàng Gioan 23, sẽ được diễn ra ngày mùng 3 tháng 9, năm 2000.

Diễn tiến án phong Thánh thường đi qua ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là nhìn nhận tính cách anh hùng của các nhân đức nơi đương sự. Xong giai đoạn nầy, đương sự được gọi là "đấng đáng kính". Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phong Chân Phước, và vị đáng kính cần phải thực hiện một phép lạ, được chính thức nhìn nhận. Và giai đoạn thứ ba là phong Thánh.

Án phong Thánh cho Ðức Gioan 23, hiện đang ở vào cuối giai đoạn thứ nhất mà thôi. Người ta đang chờ Ủy Ban Giám Mục và Hồng Y tuyên bố sắc lệnh nhìn nhận tính cách anh hùng của những nhân đức nơi Ðức Gioan 23. Sau đó, thì cần phải có việc chính thức nhìn nhận một phép lạ, để Ðức Gioan 23 được phong Chân Phước. Hiện đã có một biến cố lành bệnh lạ lùng, nhờ lời cầu khẩn của Ngài, đã được trình lên cho Tòa Thánh. Biến cố nầy đã xảy ra ngày 25 tháng 5, năm 1966, cách đây 33 năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page